Hệ thống phòng không S-400 Nga bị phá hủy bởi lựu pháo M777 Ukraine?

ANTD.VN - Binh sĩ Ukraine tuyên bố họ đã dùng lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ để tiêu diệt nhiều mục tiêu, trong đó bao gồm hệ thống phòng không S-400 của Nga. Phía Nga chưa xác nhận điều này.

Lựu pháo M777 cỡ nòng 155 mm (L/39) trong tay binh sĩ Ukraine đã chứng tỏ là một loại vũ khí đơn giản và hiệu quả, có lợi thế hơn đáng kể so với những khẩu pháo thế hệ cũ sản xuất dưới thời Liên Xô.

Ngày nay các khẩu pháo này đang tham gia tích cực vào việc yểm trợ hỏa lực, những người lính của Lữ đoàn pháo binh biệt kích 406 được đặt theo tên của Thiếu tướng Oleksiy Almazov đã kể với trang ArmyInform về việc lựu pháo Mỹ giúp họ chiến đấu tại Kherson như thế nào.

Như pháo thủ có biệt danh "Den" kể lại, các binh sĩ trong đơn vị của anh ta đã tiêu diệt hơn 200 mục tiêu chỉ trong một tháng rưỡi qua - và đây mới chỉ là những đối tượng đã được xác nhận.

Trong số các mục tiêu của M777 có khẩu đội pháo tự hành, kho đạn, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, thậm chí cả hai hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga: “Tổ hợp Triumf đã bị tiêu diệt nhanh và chính xác nhất có thể: cả hai phát đạn đều trúng đích".

Các pháo thủ Ukraine nhìn chung đánh giá rất tích cực về loại lựu pháo Mỹ này, họ nhấn mạnh "nó là ví dụ điển hình về một loại vũ khí tiên tiến dùng để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực, đã chứng minh ưu thế vượt trội trước các hệ thống cũ".

Ưu điểm lớn nhất của loại lựu pháo này là độ chính xác cao, khả năng cơ động tốt và tầm bắn xa hơn so với pháo truyền thống. M777 thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khá nhanh, bắn 5 phát/phút và bắn trúng mục tiêu ở cự ly 40 km.

Để bắn trúng mục tiêu từ cự ly lớn, vượt ngoài tầm đáp trả của pháo binh Nga, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine loại đạn dẫn đường chính xác M982 Excalibur, đây thực chất là một loại tên lửa bắn qua nòng pháo.

Nhờ được tích hợp khả năng lấy tham số mục tiêu từ hệ thống định vị toàn cầu GPS mà đạn Excalibur sau khi bắn đi có thể tự tìm tới mục tiêu, không phải yêu cầu trinh sát pháo binh hay máy bay không người lái áp sát để chiếu laser dẫn đường như loại Krasnopol của Nga.

Tình huống giao tranh dẫn tới việc khẩu đội pháo binh Ukraine phá hủy hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga vẫn chưa được làm rõ, vì vậy cần có thêm thông tin để xác thực vấn đề trên.

Nhưng cần lưu ý, S-400 cũng như "cận vệ" Pantsir-S1 của nó không có khả năng đánh chặn đạn pháo như hệ thống Iron Dome của Israel, do vậy nếu lọt vào tầm bắn của lựu pháo M777 thì rất khó sống sót.

Ưu điểm đáng kể nữa của pháo M777 đó là trọng lượng rất nhẹ (chỉ 4,2 tấn) nhờ nhiều bộ phận được làm bằng Titan, có thể kéo chỉ bằng một chiếc thiết giáp Humvee hay dễ dàng cẩu tới trận địa bằng trực thăng vận tải hạng trung.

Lựu pháo M777 sẽ xuất hiện tại khu vực giao tranh theo cách cực kỳ bất ngờ, không cho đối phương cơ hội phản ứng và nó cũng rời khỏi trận địa nhanh chẳng kém gì khi được kéo tới để triển khai.

Ước tính Mỹ và các quốc gia đồng minh đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine 90 - 118 lựu pháo hạng nhẹ tiên tiến M777 cỡ 115 mm, cơ số đạn đi kèm và được bàn giao theo thống kê đã lên tới gần 500 nghìn quả.

Đã có một số khẩu M777 bị phá hủy trên thực địa, chủ yếu do những cuộc tấn công chớp nhoáng của máy bay không người lái cảm tử Nga.