HĐND Thành phố Hà Nội: Thông qua 3 quy hoạch lớn

ANTĐ - Hôm qua, 4-4, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 3 nghị quyết về 3 dự án quy hoạch lớn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, để khuyến khích người dân thực hiện “dồn điền đổi thửa”, HĐND TP đã thông qua nhiều cơ chế hỗ trợ các tổ chức và người dân.

Về quy hoạch hệ thống y tế, giáo dục, thay vì lo thiếu kinh phí đầu tư hay đất đai, thảo luận tại hội trường, nhiều ĐB HĐND TP lại lo ngại thiếu nhân lực để phục vụ triển khai các dự án. ĐB Đặng Đình An (Đống Đa) phát biểu: “Quy hoạch nói trong 18 năm sẽ xây dựng 25 bệnh viện (BV). Số nhân sự (bác sỹ, y tá, dược sỹ...) cho 25 BV này cực lớn, sẽ lên tới vài nghìn người. Do đó, cần những giải pháp chiến lược để lo vấn đề này. Ở đây, tôi mới thấy những giải pháp tình thế, có tính vụn vặt...”. ĐB Nguyễn Văn Phong (Sóc Sơn) tiếp lời: “Sóc Sơn có thể chỉ mất 2 năm là xây dựng xong một BV nhưng lo nhất là không có bác sỹ. Ở huyện chúng tôi hiện nay, các bác sỹ đào tạo từ Đại học Y Hà Nội đều đã xin chuyển đi nơi khác. Do đó, nếu không lo từ bây giờ, khi BV xây dựng xong không hoạt động được vì thiếu người. Tôi đề nghị ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ y tế. Hà Nội nên có trường Đại học Y, Dược để tạo nguồn”.