Hãy bảo vệ phụ nữ khỏi hút thuốc thụ động

(ANTĐ) - Hôm qua, 29-5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ mít tinh và cổ động vì Hà Nội không khói thuốc lá 2010, do Trường ĐH Y tế công cộng phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Heath Bridge tổ chức. Với chủ đề “Thanh niên và sinh viên Hà Nội hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá”, buổi mít tinh đã lên tiếng kêu gọi tất cả phụ nữ hãy tiếp tục nói không với thuốc lá, đồng thời yêu cầu nam giới có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em khỏi bị hút thuốc lá thụ động.

Hãy bảo vệ phụ nữ khỏi hút thuốc thụ động

(ANTĐ) - Hôm qua, 29-5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ mít tinh và cổ động vì Hà Nội không khói thuốc lá 2010, do Trường ĐH Y tế công cộng phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Heath Bridge tổ chức. Với chủ đề “Thanh niên và sinh viên Hà Nội hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá”, buổi mít tinh đã lên tiếng kêu gọi tất cả phụ nữ hãy tiếp tục nói không với thuốc lá, đồng thời yêu cầu nam giới có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em khỏi bị hút thuốc lá thụ động.

Ông Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất thế giới (khoảng 50%), do đó có khoảng 2/3 phụ nữ và trẻ em thường xuyên bị phơi nhiễm với khói thuốc thụ động ở nơi công cộng và ngay cả tại nhà. Thông điệp của Ngày thế giới không thuốc lá năm nay là “giới và thuốc lá”, sẽ tập trung vào thực trạng việc tiếp thị thuốc lá nhằm vào phụ nữ và tình trạng hút thuốc lá thụ động ở phụ nữ. 

Tiến Hưng