Hậu vệ Malaysia chỉ ra 2 yếu tố để thắng được tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Hạn chế sai lầm và đề cao tính kỷ luật là chìa khoá để Malaysia có thể vượt qua tuyển Việt Nam", tờ Metro dẫn lời hậu vệ Syahmi Safari trước trận tái đấu của hai đội vào ngày mai, 12-12.

Syahmi Safari là trụ cột hàng thủ của đội tuyển Malaysia góp công lớn vào thành tích á quân tại AFF Cup 2018.

Bàn thắng đẹp mắt của Safari vào lưới Thái Lan tại bán kết cách đây 3 năm được Liên đoàn bóng đá Malaysia đề cử lên FIFA ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất năm.

Safari (số 4) từng 4 lần đối đầu đội tuyển Việt Nam trong 3 năm qua

Safari (số 4) từng 4 lần đối đầu đội tuyển Việt Nam trong 3 năm qua

Từ kinh nghiệm 4 lần trực tiếp đối đầu đội tuyển Việt Nam (3 lần tại AFF Cup 2018 và 1 lần tại vòng loại thứ hai World Cup 2022), Safari đánh giá lối chơi của tuyển Việt Nam cơ bản không thay đổi.

"Đoàn quân do HLV Park Hang-seo dẫn dắt vẫn giữ nguyên chiến thuật như tại AFF Cup 2018, với hàng phòng ngự 5 người và chuyển hoá tấn công rất nhanh", Safari chỉ ra và nhấn mạnh: "Hạn chế tối đa sai lầm và đề cao tính kỷ luật là chìa khoá để Malaysia có thể vượt qua Việt Nam ở trận đấu tới".

Suốt 4 năm qua, đội tuyển Malaysia do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt chưa một lần thắng đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Safari cùng đồng đội rất muốn thay đổi điều này ở cuộc tái đấu vào ngày 12-12.

Khi được hỏi về việc được bố trí đá hậu vệ trái thay vì vị trí bên cánh phải sở trường, cầu thủ 23 tuổi cho biết anh đang điều chỉnh để thích nghi và "mọi thứ đang tốt dần lên".

Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm, hơn Việt Nam 3 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Indonesia với 3 điểm sau trận ra quân cũng đang nhắm tới ngôi đầu bảng khi chỉ phải gặp Lào ở lượt trận kế tiếp.