Khai mạc giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar:

Hấp dẫn, nhiều kịch tính

ANTĐ - Giải bóng đá hấp dẫn nhất dành cho giới học sinh THPT Thủ đô năm 2011 đã chính thức khởi tranh vào hôm qua 9-10, tại sân vận động Trung tâm TDTT quận Tây Hồ. 20 trận đấu nảy lửa, 48 bàn thắng, cùng không khí cổ vũ sôi nổi, hào hứng tràn ngập khắp các khán đài… đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc thú vị.

Một pha tranh bóng giữa 2 đội THPT Lê Văn Thiêm - THPT Phùng Khắc Khoan

Từ “chủ nhà” THPT Tây Hồ cho đến những đội bóng ở xa như THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất), THPT Tư thục Bình Minh (huyện Hoài Đức) cũng đều có mặt từ rất sớm và háo hức chờ được tranh tài tại ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất dành cho lứa tuổi học trò. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã bước vào lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Khác với mùa giải trước (mỗi bảng 3 đội, chọn 2 đội vào vòng sau), giải năm nay chia làm 10 bảng (riêng 2 bảng K, L có 5 đội) sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm và chỉ có 16/42 đội bóng giành quyền vào vòng 2.

Bước vào giải với vị thế quán quân, lại đang quyết tâm lập cú đúp vô địch nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường, dễ hiểu khi THPT BC Đống Đa áp dụng lối chơi tấn công trong trận ra quân. Song ở một giải đấu đầy tính cạnh tranh thì quyết tâm thôi chưa đủ, nhất là khi họ phải đụng độ với đối thủ vốn có tiếng là “khó chơi” như THPT Nguyễn Văn Cừ.

Đúng như lo ngại của thầy trưởng đoàn Hoàng Văn Trịnh, khi “thành phần đội bóng năm nay phần lớn đều lần đầu tham dự giải và chất lượng không thể so bằng lứa đàn anh từng vô địch mùa giải trước”, những đợt tổ chức tấn công của nhà ĐKVĐ đều không mang lại hiệu quả trước lối chơi chắc chắn của đối phương. Cộng thêm việc vắng vua phá lưới mùa giải 2010 Lê Anh Quân, THPT BC Đống Đa tỏ ra vô duyên trong những pha dứt điểm. Không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, nhà ĐKVĐ đành ngậm ngùi chia điểm trong ngày ra quân.

Trong khi đó, á quân THPT Việt-Ba lại có được trận thắng 2-0 trước các cầu thủ đến từ THPT Trần Phú. Nếu như ở mùa giải trước, THPT Việt-Ba được biết đến với hàng phòng thủ chắc chắn, nổi bật là thủ môn xuất sắc nhất giải Trần Ngọc Thắng thì tại giải năm nay, nhà á quân dường như “lột xác” bởi lối chơi tấn công hoa mỹ, hiệu quả. Ở một diễn biến khác, vẫn với phong cách cổ vũ chuyên nghiệp, sôi nổi, các CĐV đến từ THPT Hoàng Diệu tiếp tục “cháy hết mình”, giúp đội nhà có được 3 điểm trọn vẹn trong trận ra quân trước THPT Phạm Hồng Thái.

Song ấn tượng hơn cả lại chính là 2 tân binh của giải năm nay với màn thể hiện khiến người ta phải khâm phục. Bằng đội hình đồng đều, đặc biệt là sự khôn khéo và khả năng dứt điểm tốt của các tiền đạo, THPT Tư thục Bình Minh dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước THPT Hồ Xuân Hương. Với 3 điểm có được sau trận ra quân cùng hiệu số +3, cơ hội vào vòng 2 đang rộng mở trước mắt đội bóng đến từ huyện Hoài Đức. Ở một diễn biến khác, tân binh THPT Phùng Khắc Khoan cũng xuất sắc không kém. Trước một đối thủ khó chơi như THPT Lê Văn Thiêm, song đội bóng đến từ huyện Thạch Thất không hề lép vế, thậm chí họ mới là người áp đặt lối chơi và chiếm thế thượng phong. Đáng tiếc, trong một ngày kém may mắn, hết cột dọc đến xà ngang khung thành lần lượt từ chối hàng loạt các pha dứt điểm của cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan. Dù phải chia điểm, song tân binh đến từ huyện Thạch Thất đã thể hiện bản lĩnh của một đội bóng tiềm năng, có khả năng đi sâu tại giải năm nay.

Lượt trận đầu tiên trong ngày khai mạc diễn ra đầy hấp dẫn, chứa đựng nhiều cảm xúc. Với những gì các đội bóng đã thể hiện, chắc chắn sẽ còn nhiều trận kịch tính, thú vị đang chờ đợi trước mắt.

Kết quả lượt trận ngày 9-10:

THPT Nguyễn Gia Thiều – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: 2-2

THPT Phùng Khắc Khoan – THPT Lê Văn Thiêm: 1-1

THPT BC Đống Đa – THPT Nguyễn Văn Cừ: 0-0

THPT Việt Ba – THPT Trần Phú: 2-0

THPT Tư thục Bình Minh – THPT Hồ Xuân Hương: 3-0

THPT Lý Thường Kiệt – THPT Văn Lang: 1-2

THPT Tây Hồ – THPT Hoàng Văn Thụ: 1-0

THPT Trương Định – THPT Chuyên ngữ: 1-0

THPT Nguyễn Thị Minh Khai – THPT Xuân Đỉnh: 3-1

THPT Nhân Chính – Trần Hưng Đạo: 0-1

THPT Kim Liên – THPT Lý Thái Tổ: 3-0

THPT Marie Curie – THPT Trần Nhân Tông: 0-1

THPT Hoàng Diệu – THPT Phạm Hồng Thái: 2-1

THPT Liễu Giai – Trung Văn: 1-3

THPT Phan Đình Phùng – THPT Lomonoxop: 0-0

THPT Chuyên KHTN – THPT Yên Hòa: 1-3

THPT Nguyễn Tất Thành – THPT Phan Huy Chú: 3-2

THPT Trần Quốc Tuấn – THPT Hermann Gmeiner: 0-1

THPT Lê Quý Đôn – THPT Việt Đức: 3-0

THPT Thượng Cát – THPT Lương Thế Vinh: 2-1