Hàng vạn du khách đổ về Hồ Tây tham dự “Hương sắc Tây Hồ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 9-3, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ- phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Sở Du lịch Hà Nội và UBND quận Tây Hồ đã khai mạc chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024”; công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề “Sắc hương Tây Hồ”.

Tới tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và hàng vạn du khách Thủ đô.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024” là hoạt động khởi đầu chuỗi sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch sôi động, hấp dẫn, như: Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội…

Đây là dịp để ngành Du lịch Thủ đô tiếp tục truyền thông, quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội “An toàn- Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội ngày một nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Tây Hồ thực hiện nghi thức kích hoạt du lịch Hà Nội 2024 (ảnh: Quang Thái)

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Tây Hồ thực hiện nghi thức kích hoạt du lịch Hà Nội 2024 (ảnh: Quang Thái)

Năm 2024, Du lịch Thủ đô tiếp tục chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với du lịch, xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", “Thành phố vì hòa bình”; “Thành phố sáng tạo”. Hà Nội sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn dựa trên các lợi thế sẵn có, đồng thời tập trung đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm mới gắn với lợi thế của từng địa phương như: Khai thác các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô; phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch thể thao...

Trên địa bàn thành phố hiện có trên 140 điểm đến, trong đó 42 điểm du lịch, khu du lịch cấp thành phố đã được công nhận. Khu du lịch Nhật Tân có tài nguyên hấp dẫn, đã đón du khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ từ năm 1999. Đến nay, khu du lịch đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ công bố Quyết định công nhận khu du lịch sẽ tạo bước tiến mới trong hành trình xây dựng, phát triển Nhật Tân thành “Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, sản phẩm du lịch đặc sắc, tiêu biểu của Thủ đô.

Màn biểu diễn ánh sáng với 300 drone (thiết bị bay không người lái) đã thu hút rất đông du khách và người dân Hà Nội

Màn biểu diễn ánh sáng với 300 drone (thiết bị bay không người lái) đã thu hút rất đông du khách và người dân Hà Nội

Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, Tây Hồ là vùng đất sở hữu thắng cảnh đẹp, lưu giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú cùng các làng nghề truyền thống lâu đời. Trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, những giá trị văn hóa truyền thống ấy chính là nguồn lực, điểm tựa để trở thành những sản phẩm đặc sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói chung và quận Tây Hồ nói riêng.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 – Get on Hà Nội 2024 và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân là cơ hội để quận Tây Hồ giới thiệu nét văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, thu hút du khách đến với Tây Hồ.

Trong tối khai mạc “Du lịch Hà Nội chào 2024”, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật bán thực cảnh “Du xuân khởi lộc” mang tính sử thi kết hợp trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping. Chương trình có sự tham gia của khoảng 50 diễn viên chuyên nghiệp và 150 người dân phường Nhật Tân.

Cả vạn du khách đổ về không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn để tham dự lễ hội và màn trình diễn ánh sáng

Cả vạn du khách đổ về không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn để tham dự lễ hội và màn trình diễn ánh sáng

Tham gia chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024”, người dân và du khách còn được tìm hiểu, thưởng thức không gian ẩm thực đặc sắc với 15 gian hàng, giới thiệu tinh hoa ẩm thực của quận Tây Hồ nói riêng và Hà Nội nói chung, như: Chè sen Quảng An; xôi chè Phú Thượng (vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia); cà phê muối phường Xuân La; giò chả, chả cá Xuân Đỉnh...

Được coi là điểm nhấn của chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024” và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề “Sắc hương Tây Hồ” là màn biểu diễn ánh sáng với 300 drone (thiết bị bay không người lái).

Tắc cả hai chiều trên đường Võ Chí Công tối 9.3...

Tắc cả hai chiều trên đường Võ Chí Công tối 9.3...

...trên đường Lạc Long Quân cũng rất khó khăn mới có thể di chuyển

...trên đường Lạc Long Quân cũng rất khó khăn mới có thể di chuyển

Sự mãn nhãn của màn biểu diễn ánh sáng dịp Tết Nguyên đán vừa qua tại Hồ Tây vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách và người dân Hà Nội. Chính vì thế, khi thông tin lại thêm có một màn biểu diễn ánh sáng dù chỉ với 300 drone- quy mô nhỏ hơn rất nhiều, thì cũng đã có rất nhiều người dân háo hức mong được tham dự, thưởng lãm.

Cả vạn du khách với cả vạn phương tiện giao thông đổ dồn về cùng lúc khiến các tuyến đường Lạc Long Quân, Võ Chí Công, tuyến đường ven hồ Tây và các vùng phụ cận tắc nghẽn.

Các điểm trông xe được BTC bố trí đến sát giờ khai mạc đều đã quá tải. Du khách loay hoay vượt qua đám tắc đường đành phải gửi xe ở các điểm tự phát trên vỉa hè với giá 50 nghìn đồng/ xe máy.

Bên ngoài trung tâm lễ hội hôm qua có hai làn sóng đối lập. Làn sóng cuồn cuộn vào cho được trung tâm, nơi hy vọng có thể tìm được chỗ đứng “đắc địa” để xem được màn trình diễn 3D trên bầu trời Tây Hồ. Nhưng cũng có một dòng đối lập, mướt mải mồ hôi giữa trời mưa phùn và rét mướt mới kiếm được chỗ gửi xe, nhưng vào được rồi lại phải trở ra cho bằng được vì..quá đông.

Các hàng ăn, quán café xung quanh phố đi bộ Trịnh Công Sơn cũng phải liên tục xin lỗi khách vì hết chỗ.

Các hoạt động của Lễ hội sẽ diễn ra đến hết hôm nay, 10-3.