- Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018: Nâng tầm thành thương hiệu riêng của Hà Nội
- Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018: Cầu nối để người dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau
|
Lễ hội hoa anh đào nằm trong khuôn khổ của lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản được tổ chức hằng năm ở Việt Nam |
|
Năm 2018, thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trưng bày khoảng 30 cây và 10.000 cành hoa anh đào tại lễ hội |
|
Lễ hội thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ |
|
Do được bảo quản trong kho lạnh, khi mang ra ngoài trời trưng bày những bông hoa anh đào nở bung khoe sắc rực rỡ |
|
Sự kiện tổ chức nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Nhật Bản và diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ |
|
Do có kinh nghiệm từ những năm trước nên hoa anh đào năm nay rất đẹp cả về sắc hoa cũng như cách bài trí |
|
Lễ hội là một điểm vui chơi hấp dẫn cho nhiều gia đình vào dịp cuối tuần |
|
Đây cũng là dịp để nhiều người cảm nhận nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản |
|
Lưu lại những kỷ niệm bên hoa anh đào |
|
Dịch vụ chụp ảnh cũng đắt khách trong dịp này |
|
Lễ hội được tổ chức khá chuyên nghiệp, không có hiện tượng hái hoa bẻ cành |
|
Tại lễ hội, người dân vô cùng hào hứng, phấn khởi trước những màn trình diễn múa Yosakoi cực kì ấn tượng đến từ đất nước “Mặt trời mọc” |
|
Màn trình diễn múa Yosakoi với khoảng 15 đội tham gia |
|
Chiếc cờ lớn khiến màn múa càng trở nên sôi động |
|
Hoạt động trình diễn Yosakoi thu hút nhiều người xem trên phố đi bộ |
|
Các thành viên thuộc đội nhảy ULISYO (Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) trong màn trình diễn |
|
Những nét văn hóa độc đáo của đất nước Nhật Bản vừa truyền thống - vừa hiện đại ngay tại Thủ đô Hà Nội - ngàn năm văn hiến của Việt Nam |