Hàng nghìn mét vuông ao “biến mất”

(ANTĐ) - Từ năm 2009 đến nay, hàng nghìn mét vuông ao tại khu đồng Ngái Cao, thôn Trù 2, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm đã bị một số cá nhân san lấp. Sự việc diễn ra công khai giữa ban ngày nhưng không bị xử lý.

Hàng nghìn mét vuông ao “biến mất”

(ANTĐ) - Từ năm 2009 đến nay, hàng nghìn mét vuông ao tại khu đồng Ngái Cao, thôn Trù 2, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm đã bị một số cá nhân san lấp. Sự việc diễn ra công khai giữa ban ngày nhưng không bị xử lý.

Một phần trong tổng diện tích ao đã bị san lấp
Một phần trong tổng diện tích ao đã bị san lấp

Đất ao bỗng chốc thành vườn!

Trên đây là phản ánh của người dân sống tại thôn Trù 2, xã Cổ Nhuế tới đường dây nóng Báo ANTĐ. Họ cho biết: “Từ giữa năm 2009 đồng thời với việc sông Nhuệ được nạo hút bùn thì hai ao nuôi cá tại đồng Ngái Cao cũng được tiến hành san lấp. Mặc dù chủ sử dụng không có hợp đồng thuê đất với UBND xã nhưng họ vẫn ngang nhiên lấp ao và sử dụng diện tích này như... của nhà mình. Do hai ao thả cá này có diện tích khá rộng, đóng vai trò điều hòa không khí tại khu vực nên việc san lấp không chỉ vi phạm các quy định trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai mà còn gây ô nhiễm môi trường, làm thay đổi cảnh quan sinh thái, ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe của nhân dân tại khu vực”…

Được biết 2 cá nhân san lấp ao tại khu đồng Ngái Cao là ông Trịnh Hữu Thời và ông Hà Văn Thanh. Theo UBND xã Cổ Nhuế, ngày 23-7-2009, UBND xã Cổ Nhuế đã ký hợp đồng thuê đất với ông Hà Văn Thanh, ở xóm 19, xã Cổ Nhuế. Theo hợp đồng này, ông Thanh được thuê hơn 5.000m2 đất ao để sản xuất nông nghiệp. Sau đó, ông Thanh đã có đơn xin san lấp mặt nước để trồng cây. Ít lâu sau, diện tích ao trên đã biến thành đất vườn.

Còn đối với ông Trịnh Hữu Thời cùng trú tại xã Cổ Nhuế, năm 2004, HTX Cổ Nhuế đã ký hợp đồng sản xuất với một người dân ở trong xã được thuê diện tích hơn 5.000m2 mặt nước ao để thả cá, sau đó người dân này nhượng lại quyền sử dụng diện tích trên cho ông Thời, không thông qua chính quyền địa phương. Ngày 10-6-2009, ông Thời có đơn gửi UBND xã Cổ Nhuế xin được san lấp mặt bằng để chuyển đổi trồng cây ăn quả. Trong khi chưa có ý kiến của chính quyền, ông Thời đã cho đổ bùn lấp ao. Theo kết quả đo đạc của UBND xã Cổ Nhuế, diện tích ao do ông Thời san lấp lên đến 10.000m2.

Khó khôi phục lại hiện trạng ban đầu

Về sự việc trên, ngày 26-2-2010, đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Từ Liêm đã làm việc với UBND xã Cổ Nhuế, yêu cầu xã đình chỉ hành vi vi phạm hành chính và khôi phục hiện trạng ban đầu đối với hộ ông Thanh và ông Thời; thanh lý hợp đồng đối với ông Hà Văn Thanh do đã tự ý san lấp đất làm thay đổi hiện trạng, trả lại diện tích đất trên để UBND xã quản lý.

Theo ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Nhuế: “Nguồn gốc các ao trên vốn là hố sâu được hình thành khi người dân đào đất làm gạch. Do ao bị ô nhiễm không nuôi cá được nên khi cơ quan chức năng tiến hành nạo vét sông Nhuệ, ông Thời và ông Thanh đã có đơn xin san lấp ao (lấy bùn từ sông Nhuệ) để trồng cây. Trong khi chính quyền xã chưa có ý kiến thì 2 cá nhân này đã tự ý lấp ao. Việc san lấp ao diễn ra trong một thời gian ngắn nên chúng tôi không kịp có biện pháp ngăn chặn.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã  lập tổ công tác xuống kiểm tra hiện trường, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với hộ ông Trịnh Hữu Thời và ông Hà Văn Thanh, đình chỉ hành vi vi phạm. Ngày 8-3-2010, UBND xã Cổ Nhuế đã có quyết định, buộc hộ ông Thanh và ông Thời "khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất". Căn cứ Nghị định số 182/2004/NĐ-CP, UBND xã nhận thấy hành vi vi phạm của hai hộ trên vượt quá thẩm quyền xử lý của xã (do tài sản vi phạm có giá trị lớn hơn 200 triệu đồng) nên xã đã có văn bản đề nghị UBND huyện xin hướng giải quyết.

Cũng theo ông Hùng, “mặc dù xã đã yêu cầu cá nhân vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng trên thực tế việc này rất khó khả thi vì đất bùn đào lên biết đổ đi đâu. Hơn nữa, mặc dù đã san lấp ao nhưng về cơ bản đất vẫn đang được sử dụng để sản xuất nông nghiệp. Trong khi chờ đợi ý kiến của UBND huyện, xã sẽ tăng cường các biện pháp quản lý đối với các diện  tích này, nếu phát hiện việc xây dựng trái phép sẽ nghiêm khắc xử lý. Bên cạnh đó, UBND xã sẽ tiến hành hủy hợp đồng thuê đất cũ và quản lý các diện tích đất này”…

Việc hàng chục nghìn mét vuông ao biến mất giữa ban ngày tại thôn Trù 2 xã Cổ Nhuế đã khiến nhiều người dân tại khu vực bất bình. Để lấy lại lòng tin trong nhân dân, đề nghị UBND huyện Từ Liêm sớm chỉ đạo UBND xã Cổ Nhuế có biện pháp xử lý nghiêm cá nhân có sai phạm, quản lý chặt chẽ diện tích đất nói trên đồng thời tổ chức đấu thầu công khai đối với mọi cá nhân có nhu cầu thuê đất để sản xuất nông nghiệp…        

Quốc Hoàn