- Nước Anh chào mừng sự ra đời của Em bé hoàng gia
- Anh bắt thêm 2 nghi can giết người ở London
- Cựu Thủ tướng Anh, "bà đầm thép" Thatcher đột tử
Theo tờ Guardian, email của nhân viên làm việc tại các hãng tin Guardian, BBC, Washington Post , New York Times, Reuters và hàng loạt công ty truyền thông lớn khác đã bị bí mật theo dõi bởi GCHQ vào tháng 11-2008 và chia sẻ trên mạng nội bộ của cơ quan tình báo Anh.
GCHQ theo dõi cả các email PR thông thường và những trao đổi giữa phóng viên và biên tập viên. Theo một số tài liệu khác được tiết lộ bởi điệp viên Snowden, GCHQ còn liệt kê các nhà báo bị điều tra vào danh sách những mối đe doạ nguy hiểm như khủng bố hay hacker.
Trước đây, GCHQ đã nhiều lần bị cáo buộc do thám điện thoại và email của các nhà ngoại giao nước ngoài khi các hội nghị quốc tế được tổ chức tại Anh, trong đó sự việc gần nhất là việc tổ chức này đánh cắp dữ liệu của một quan chức cấp cao của chính phủ Đức.
Đầu tuần qua, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết các cơ quan tình báo của Anh nên được trao quyền theo dõi tất cả các loại thông tin truyền thông, bao gồm cả các dữ liệu trên mạng xã hội nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra khủng bố.