Yên Bái:

Hàng chục hộ dân khu bãi rác “khát” nước sạch

ANTĐ - Khi có quyết định về việc di dời bãi rác ô nhiễm Tuần Quán – TP Yên bái về xã Văn Tiến  từ ngày 1.6.2011 thì người dân sống xung quanh bãi rác này rất vui mừng. Tuy nhiên hiện nay họ vẫn đang phải đối mặt với tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề  ngay cả khi bãi rác đã đóng cửa.

Bãi rác Tuần Quán thuộc phường Yên Ninh, TP Yên Bái được hình thành từ năm 1993, có diện tích 3,9 ha. Trước đây, hầu hết rác của TP đều được tập trung ở đây. Mỗi ngày đều đặn, có 15 chuyến xe đổ xuống nơi này khoảng 75 khối rác. Khi rác được chuyển tới, không có biện pháp xử lý nào khác là rác đầy quá thì lại đổ đất phủ lên trên, vì vậy mùi hôi thối lúc nào cũng bốc lên nồng nặc.

Hiện tại, xung quanh khu vực bãi rác này có trên 60 hộ dân thuộc tổ 37 và 39 sinh sống. Họ chủ yếu là những hộ gia đình nghèo, khó khăn nên không có điều kiện mua nhà nơi khác để ở. Khi bãi rác Tuần Quán còn đang hoạt động, thì các hộ gia đình đều phải dùng nước giếng ngầm, lấy nước sinh hoạt, ăn uống, nấu cơm. Những ngày trời mưa, lượng nước thải theo những con rãnh tràn cả ra đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc rồi ngấm xuống đất theo những mạch nước vào những giếng nước ngầm. Còn vào những ngày trời nắng, khi có xe chạy qua thì  bụi bay mù mịt. 

Theo đó, đến ngày 1.6.2011 việc thu gom và xử lý rác thải đã được chuyển về  khu vực bãi rác mới tại xã Văn Tiến – thành phố Yên Bái. Người dân nơi đây rất vui mừng, nhưng cho đến nay nguồn nước vẫn không thể dùng được do bị ô nhiễm từ trước.

Bãi rác Tuần Quán đóng cửa từ ngày 1 tháng 6 năm 2011

  Qua khảo sát thì có tới 20 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ nguồn nước. Do mức độ ô nhiễm lớn nên không thể khắc phục một sớm một chiều. Ông Phùng Tiến Thanh – Bí thư Đảng Ủy – chủ tịch UBND phường Yên Ninh cho biết: “Phường đã tham khảo cách làm ở Hà Nam và trên internet về kỹ thuật xây dựng bể lọc nước bằng than hoạt tính rồi giao cho hội CCB, trạm y tế phường phối hợp với 2 tổ dân phố 37 và 39 có nhiều gia đình bị nhiễm nguồn nước bẩn rồi vận động họ làm theo. Điều đáng nói thì đối với những hộ dân nghèo nơi đây thì không thể lấy đâu ra 3 triệu đồng để làm bể lọc bằng than hoạt tính”.

Trước mắt Phường Yên Ninh chỉ có thể lựa chọn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất để hỗ trợ trước.

Cán bộ phường Yên Ninh chuyển vật liệu xây bể lọc nước cho hộ ông Đức, tổ 39

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa – tổ 39 là người được chọn để xây dựng bể lọc nước đầu tiên với kinh phí hỗ trợ 100% của phường,  chị tâm sự “Ngày trước, gia đình tôi ngày nào cũng phải đi xin nước ở xa để về ăn vì nguồn nước ở đây không dùng được, nước luôn có mùi hôi thối và tanh nồng. Có được bể lọc nước này tôi yên tâm lắm”. Cùng với chị Hoa còn có 2 hộ gia đình nữa được ưu tiên xây dựng bể lọc trước là ông Đinh Trọng Đức và anh Nguyễn Đăng Khoa – tổ 39.  Như vậy cho đến thời điểm này, mới chỉ có 3 hộ thuộc khu bãi rác được hỗ trợ làm bể lọc nước. Trên thực tế, số lượng hộ dân chịu ảnh hưởng bởi nguồn nước là hàng chục hộ. Tất cả họ  đều mong muốn được làm bể lọc để sử dụng nước sạch. Do vậy rất cần sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành để những người dân nghèo nơi đây mau chóng có nguồn nước sạch. Đảm bảo cho cuộc sống thường ngày của họ./.