Hàn Quốc: Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình ra Biển Hoàng Hải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ra Biển Hoàng Hải vào sáng nay 22-7.
Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi. Ảnh minh họa

Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi. Ảnh minh họa

Theo JCS, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các vụ phóng diễn ra vào khoảng 4h sáng 22-7 để tìm hiểu thêm thông tin về loại tên lửa được phóng và các chi tiết khác.

“Quân đội chúng tôi đã tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Mỹ và duy trì trạng thái sẵn sàng”, JCS cho biết, đồng thời nhấn mạnh đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động bổ sung của Triều Tiên.

Trước đó 3 ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo.

Vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau khi tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky (SSBN 737) của Mỹ cập cảng Hàn Quốc.

Triều Tiên lên án chuyến thăm cảng Hàn Quốc của tàu ngầm Mỹ, đồng thời cảnh báo việc triển khai USS Kentucky “có thể thuộc các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân theo quy định trong luật Triều Tiên về chính sách lực lượng hạt nhân”.

Hồi tháng 3-2023, Triều Tiên tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình chiến lược “được gắn đầu đạn thử nghiệm mô phỏng đầu đạn hạt nhân”. Vào thời điểm đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, 2 tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-1 và 2 tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2 đã được phóng từ tỉnh Nam Hamgyong, đánh trúng các mục tiêu đã định ở vùng biển phía Đông bán đảo.