Hàn Quốc: Triều Tiên bắn 100 quả đạn pháo sau khi phóng tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Hàn Quốc thông báo, ngày 2-11, Triều Tiên đã bắn 100 quả đạn pháo vào “vùng đệm” ở vùng biển phía Đông nước này, sau khi Bình Nhưỡng phóng ít nhất 10 tên lửa ra phía các bờ biển phía Đông và phía Tây vào sáng cùng ngày.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), trong số các vụ phóng mới nhất này, 1 tên lửa đã rơi xuống vùng biển phía Nam Đường giới hạn phía Bắc (NLL). Một tên lửa khác rơi xuống vùng biển cách thành phố Sokcho của Hàn Quốc 57km về phía Đông và tên lửa còn lại hướng về phía đảo Ulleung gần Dokdo trước khi rơi xuống biển quốc tế, khiến chính quyền địa phương ban bố cảnh báo không kích.

Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi (Ảnh minh họa)

Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi (Ảnh minh họa)

Hàn Quốc cho biết, đây là “lần đầu tiên” một tên lửa do Triều Tiên phóng rơi xuống khu vực phía Nam hải giới tranh chấp và rơi gần lãnh hải Hàn Quốc. Theo người đứng đầu các chiến dịch của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) Kang Shin-chul, vụ phóng này đánh dấu lần đầu tiên tên lửa của Triều Tiên rơi gần lãnh hải Hàn Quốc ở phía Nam Đường giới hạn phía Bắc (NLL) kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt cách đây hơn 70 năm.

Ngay sau vụ phóng tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC). Phản ứng trước động thái của Triều Tiên, Hàn Quốc đã phóng 3 tên lửa không đối đất có độ chính xác cao gần hải giới liên Triều, ở vị trí tên lửa đạn đạo Triều Tiên vừa rơi xuống trước đó cùng ngày. Theo quân đội Hàn Quốc, các tên lửa được phóng vào vùng biển gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL), ở khoảng cách tương đương với khu vực tên lửa Triều Tiên đáp xuống. Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết, Seoul sẽ tạm thời đóng một số tuyến hàng không ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Nhận định về vụ phóng mới của Triều Tiên, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định quân đội Mỹ không nhận thấy có mối đe dọa tức thì đối với lãnh thổ, quân nhân hay các đồng minh. “Chúng tôi biết về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và đang tham vấn chặt chẽ với đồng minh và đối tác”, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ ra thông cáo cho biết.

Về phía Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Hamada Yasukazu khẳng định, việc Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa lần này không gây ra thiệt hại đối với các tàu và máy bay Nhật Bản.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức tập trận không quân phối hợp Vigiland Storm kéo dài 5 ngày bắt đầu từ hôm 31-10. Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 240 máy bay, bao gồm các máy bay tiêm kích tàng hình tiên tiến, trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Triều Tiên có thể sớm tiến hành 1 vụ thử hạt nhân.