Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại "đảo tiền đồn"

ANTĐ - Theo AFP, lính thủy đánh bộ Hàn Quốc ngày 26/1 đã tiến hành tập trận pháo binh bắn đạt thật trên hòn đảo đã bị Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nã pháo năm 2010.

Đây là cuộc tập trận đầu tiên kiểu này kể từ khi nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong Il qua đời.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: "Lính thủy đánh bộ đang tập trận" tại hai hòn đảo tiền đồn - Baengnyeong và Yeonpyeong."

Các quan chức của quân đội nói rằng đây là cuộc tập trận thông thường song không cung cấp thông tin chi tiết. Hãng tin Yonhap cho biết cuộc tập trận kéo dài hai giờ này sử dụng pháo tự hành K-9, pháo Vulcan và các loại trọng pháo khác.

Hồi tháng 11/2010, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận tương tự tại đảo Yeonpyeong, kích động Bình Nhưỡng tấn công bằng pháo khiến hai lính thủy đánh bộ và hai dân thường thiệt mạng.