Hàn Quốc hé lộ xe tăng tàng hình thế hệ mới sở hữu sức mạnh vượt trội ‘báo đen’ K2

ANTD.VN - Xe tăng tàng hình Hàn Quốc vừa giới thiệu theo nhận xét chính là sự phát triển từ chiếc PL-01 của Ba Lan.

Mặc dù K2 Black Panther (báo đen) đang được xem như dòng chiến xa hàng đầu thế giới nhưng Hàn Quốc vẫn chưa muốn dừng lại, mới đây họ đã cho ra mắt một thiết kế xe tăng tàng hình rất đặc biệt mà theo suy đoán chính là chiếc K3.

Theo giới phân tích, những gì diễn ra trên chiến trường Ukraine đã kích hoạt việc phát triển phương tiện chiến đấu trên bộ mới, khi những ưu nhược điểm của xe tăng, thiết giáp đời cũ được quan sát rất kỹ.

Các nhà thiết kế đã giới thiệu những khái niệm mới nhằm cải thiện hiệu suất chiến đấu của phương tiện có sẵn, hoặc để tạo ra một thứ hoàn toàn khác biệt, đó là trường hợp xe tăng tàng hình của Hàn Quốc.

Hiện tại, trong chiến lược giành ưu thế quân sự trước Triều Tiên, Hàn Quốc đang tích cực loại bỏ những phương tiện chiến đấu mặt đất thuộc thế hệ cũ có tính năng kém.

Các xe tăng M48 của Mỹ và T-80 do Nga sản xuất đang được thay thế bằng K2 Black Panther - cỗ chiến xa hàng đầu thế giới hiện nay, nhưng trong tương lai Lục quân Hàn Quốc còn có thể tiếp nhận một dòng MBT mạnh hơn nhiều.

Tập đoàn Hyundai Rotem mới đây đã trình bày một khái niệm về xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo đang được họ phát triển, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2030.

Xe tăng thế hệ tiếp theo của Hàn Quốc sẽ có thiết kế tàng hình khiến kẻ thù khó phát hiện, vũ khí chính của nó là pháo nòng trơn 130 mm có uy lực lớn hơn nhiều so với loại 120 mm hiện nay.

Phạm vi tác chiến của xe tăng cũng được kéo dài bằng cách bổ sung máy bay không người lái đi kèm tên lửa đa năng, đồng thời giảm số lượng thành viên kíp chiến đấu thông qua tháp pháo điều khiển từ xa.

Xe tăng tàng hình tương lai của Hàn Quốc còn có khả năng chỉ huy một nhóm phương tiện không người lái mặt đất khác, tính năng này đạt được nhờ ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư.

Khả năng cơ động cũng được tăng lên nhờ thiết bị điện khí hóa dựa trên nhiên liệu hydro và hệ thống treo chủ động, đồng thời giáp phản ứng nổ được bổ sung vào hai bên thành xe để cải thiện khả năng bảo vệ.

Thông tin về xe tăng tàng hình thế hệ mới của Hàn Quốc vẫn còn rất ít ỏi, điều này cũng dễ hiểu khi nó mới chỉ ở dạng ý tưởng.

Nhưng giới phân tích cho rằng nó tương tự chiếc PL-01 mà Ba Lan đã giới thiệu cách đây vài năm, không loại trừ khả năng với hợp đồng mua sắm vũ khí lớn giữa Seoul và Warsaw gần đây, Hàn Quốc đã tiếp quản dự án còn dở dang này.

Nguyên mẫu xe tăng tàng hình PL-01 được hoàn thành vào năm 2016, chỉ một năm tính từ thời điểm Nga chính thức ra mắt T-14 Armata, bởi vậy đây được xem là "câu trả lời đanh thép" của Ba Lan, tuy nhiên dự án trên bị xem là thất bại.

Theo kế hoạch, PL-01 sẽ nhận được vỏ giáp gốm - aramid dạng module, giúp bảo vệ thân xe và tháp pháo một cách đáng tin cậy khỏi các loại đạn xuyên lõm cũng như đạn xuyên động năng tiên tiến nhất

Nhìn chung thiết kế của Ba Lan không khác nhiều so với ngoại hình các xe tăng chiến đấu chủ lực tiêu chuẩn mà quân đội phương Tây đang sử dụng như M1 Abrams hay Leopard 2.

PL-01 theo thông báo sẽ tích hợp pháo nòng trơn cỡ 120 mm và bắn được tất cả các loại đạn tiêu chuẩn của NATO, đặc biệt nó còn có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng

Về công nghệ tàng hình, theo thuyết minh dự án, chiếc xe tăng đặc biệt nói trên sẽ phải được bao phủ hoàn toàn bằng vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến

Dù cho PL-01 đã được nói đến khá nhiều trong giai đoạn 2013 - 2016, nhưng sau đó rất ít người đề cập tới nó. Có lẽ công nghệ tàng hình quá tốt nên chiếc xe tăng đơn giản là "biến mất hoàn toàn".