Hai thanh niên vào cửa hàng điện thoại cướp lấy tiền trả nợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 22/8, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Quang Dũng và Nguyễn Đức Thiện để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Dũng và Thiện bị bắt giữ cùng tang vật đưa về trụ sở cơ quan Công an

Dũng và Thiện bị bắt giữ cùng tang vật đưa về trụ sở cơ quan Công an

Trưa 21/8/2021, Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm nhận được tin báo tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn thôn Nga (xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm) xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các trinh sát của Đội CSHS Công an huyện Thanh Liêm nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp.

Ngay trong đêm 21/8, Công an huyện Thanh Liêm đã phối hợp với CAP Quang Trung, Công an xã Liêm Chung (TP Phủ Lý) và Công an xã Liêm Thuận bắt giữ các đối tượng Bùi Quang Dũng (SN 2004, trú tại thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm) và Nguyễn Đức Thiện (SN 2001, trú tại xóm 4, xã Liêm Chung).

Tại cơ quan Công an, Dũng và Thiện khai nhận, do không có tiền trả nợ, Dũng đã rủ Thiện đi cướp tài sản. Cả hai đi xe máy chở nhau đến cửa hàng điện thoại di động tại thôn Nga, xã Liêm Thuận giả vờ mua điện thoại.

Do có sự thống nhất, Dũng bảo Thiện dừng xe ở ngoài, nổ máy sẵn, còn y đi vào cửa hàng vờ mua điện thoại để cướp giật. Tại đây, Dũng yêu cầu chủ cửa hàng cho mình xem 2 chiếc điện thoại iPhone XS Max. Lợi dụng sự sơ hở của chủ cửa hàng đối tượng đã cầm 2 chiếc điện thoại bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe của Thiện tẩu thoát về hướng TP Phủ Lý.

Trong lúc bỏ chạy, hai đối tượng tìm cửa hàng để bán “chiến lợi phẩm”. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, các đối tượng điều khiển xe máy đi lòng vòng qua nhiều cánh đồng ở địa bàn các xã lân cận rồi mới đến một cửa hàng điện thoại ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, để bán 2 chiếc điện thoại vừa cuớp được.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi 2 chiếc điện thoại iPhone XS Max và chiếc xe máy Dũng và Thiện sử dụng làm phương tiện gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.