Hưng Yên:

Hai tên cướp hiệu vàng Kiệm Huyền ngập nợ lô đề

ANTĐ - Vì thua 100 điểm lô, Toán cùng Tỉnh đã lên kế hoạch cướp cửa hàng kinh doanh vàng bạc.

Như ANTĐ điện tử đã đưa tin, khoảng 21h ngày 1-5, hai tên cướp mang theo hung khí đã xông vào tiệm vàng Kiệm Huyền, ở thị tứ Bô Thời, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để cướp tài sản. Trong quá trình bỏ chạy và bị người dân truy đuổi, 2 tên cướp đã dùng dao bấm đâm trúng ngực các anh Đỗ Xuân Lượng (1972), Đỗ Bá Hiền (SN 1985) và Đỗ Như Minh (1987, cùng trú tại thị tứ Bô Thời, huyện Khoái Châu). Do vết thương quá nặng, anh Đỗ Xuân Lượng đã tử vong sau đó, còn 2 nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

 Đối tượng Hà Văn Tỉnh tại trụ sở CAH Khoái Châu, Hưng Yên

 Đối tượng Hà Văn Tỉnh tại trụ sở CAH Khoái Châu, Hưng Yên

Sau khi gây án, 2 tên cướp đã bỏ chạy ra cánh đồng lúa gần đó. Khoảng 21h15, công an huyện Khoái Châu phối hợp với quần chúng nhân dân đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Tỉnh (SN 1996, ở thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, huyện Khoái Châu).

Tại cơ quan công an, bước đầu Tỉnh khai nhận, 9h00 sáng 1-5, do thiếu tiền trả nợ lô đề nên Toán đã mua 2 con dao bấm tại chợ Chợ Sặt (Hải Dương) rồi đến rủ Tính đi cướp hiệu vàng. 21h00 cùng ngày, 2 đối tượng đã vào cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kiệm Huyền để vờ mua lắc bạc. Nhân lúc, chủ hiệu sơ hở, Toán cướp 1 dây chuyền bạc trị giá hơn 5 triệu đồng rồi bỏ chạy.
Thượng tá Lê Kế Họa - phó trưởng CAH Khoái Châu cho biết: hiện lực lượng nghiệp vụ CAH đang phối hợp với CAH Yên Mỹ và cậu ruột của đối tượng đang bỏ trốn là Nguyễn Viết Toán (SN 1993), vận động đối tượng này ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Hiện CAH Khóai Châu phối hợp với Phòng PC 45-Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Những thông tin mới nhất về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này sẽ được chúng tôi tường thuật chi tiết trên báo giấy An ninh Thủ đô, số ra ngày mai- 3/5. Kính mời quý độc giả đón đọc.