Hai sinh viên bắt gọn kẻ buôn bán “cái chết trắng”

ANTĐ -Hai sinh viên Bá Phòng và Minh Dương tóm gọn tên Nam, khi đối tượng này mang trong người 6 gói heroin

Trung sỹ Nguyễn Bá Phòng và thượng sỹ Lý Minh Dương là sinh viên trường T45 (Bộ Công an). Chiều ngày 18/8, hai sinh viên được cử tham gia cùng tổ công tác đặc biệt chuyên đề 141 CATP.Hà Nội, làm nhiệm vụ tại ngã tư Văn Cao – Thụy Khuê.

Khoảng lúc 16h15, tại khu vực này xuất hiện một thanh niên mặc áo đen chấm bi, điều khiển xe máy hiệu Piagio Lybety có biểu hiện nghi vấn. Lập tức Bá Phòng và Minh Dương mưu trí tìm cách lách qua dòng người đang lưu thông đông đúc, một người chặn đầu, một người khóa “đuôi” đối tượng.

Đối tượng Vũ Duy Nam

Thoáng thấy động, nam thanh niên lập tức quay đầu xe bỏ chạy, song không thoát khỏi thế gọng kìm của hai sinh viên thực tập. Khi bị dẫn vào khu vực kiểm tra hành chính, Vũ Duy Nam (SN 1986, quê: Hòa Bình, hiện đang tạm trú tại 166 Kim Mã) tỏ ra hết sức hợp tác, khác với hành vi bỏ chạy ban đầu.

Sau đó Nam một tay cầm điện thoại gọi (giống như nhiều thanh niên thường viện đến sự “trợ giúp của người thân”, khi vi phạm giao thông bị công an bắt), tay còn lại y thọc vào túi quần.

Qua các bài học ở trường, Bá Phòng và Minh Dương quan sát thấy Nam có biểu hiện lấm lét, nên lập tức áp sát, khống chế bàn tay đang để trong túi quần của đối tượng này. Quả nhiên, trong túi quần của đối tượng có 6 gói heroin, y đang cố cấu thủng lớp vải để ma túy rơi xuống đường, hòng tẩu tán tang vật. Ngoài ra Nam còn mang theo người hơn 10 triệu đồng. Tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự CATP.Hà Nội, Vũ Duy Nam đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi buôn bán "gieo rắc cái chết trắng".

Số hung khí của Bùi Văn Quang (ảnh trên); học sinh Phạm Trung Hiếu (áo trắng)

Cũng trong chiều 18/8, tại ngã tư Văn Cao – Thuỵ Khuê tổ công tác Y4 do trung tá Nguyễn Tuấn Minh làm tổ trưởng cũng phát hiện đối tượng Bùi Văn Quang (ở Đông Ngạc, Từ Liêm) vận chuyển 2 con dao chọc tiết lợn và dao thái thịt dạng dài to bản trong cốp xe. Quang khai mua về từ Sapa, do một người bạn nhờ.

Một trường hợp khác là Phạm Trung Hiếu (học sinh lớp 11D5 trường Phạm Hồng Thái) có biểu hiện điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, trêu đùa thách thức lực lượng chức năng cũng bị bắt.