Hải quân vùng lãnh thổ Đài Loan tung khu trục hạm mạnh nhất kèm sát tàu chiến Trung Quốc đại lục

ANTD.VN - Khu trục hạm mạnh nhất của Hải quân vùng lãnh thổ Đài Loan đã được huy động nhằm đối chọi lại những tàu chiến hiện đại của Trung Quốc đại lục.

Khu trục hạm mạnh nhất của Hải quân vùng lãnh thổ Đài Loan đó là chiếc Cơ Long thuộc lớp Kidd đã được ghi nhận tham gia hoạt động biểu dương sức mạnh trước những tàu chiến hiện đại của Trung Quốc.

Hình ảnh cho thấy chiếc Cơ Long bám sát một khu trục hạm Type 052D tối tân của Hải quân Trung Quốc đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khu vực. Theo ghi nhận thì cả hai bên đều giữ khoảng cách và tỏ ra khá kiềm chế.

Khu trục hạm lớp Kidd của đảo Đài Loan có lai lịch khá đặc biệt, gồm tất cả 4 tàu được đóng năm 1978, đây là một biến thể của lớp Spruance do Mỹ chế tạo theo đặt hàng của Hải quân Iran. Tàu được thiết kế như một chiến hạm đa năng thay vì thiên về chống ngầm như Spruance.

Tuy nhiên sau cách mạng Hồi giáo, quan hệ Mỹ - Iran đột ngột đảo chiều, do đó Washinton quyết định không chuyển giao 4 khu trục hạm lớp Kidd đã đóng mà giữ lại cho mình.

Các khu trục hạm lớp Kidd bắt đầu phục vụ trong Hải quân Mỹ từ năm 1981 và ngừng hoạt động năm 1999. Đến năm 2001, Mỹ tiến hành nâng cấp và bán lại cả 4 tàu cho đảo Đài Loan với giá 372 triệu USD.

Mặc dù khu trục hạm Kidd là lớp tàu chiến mặt nước mạnh và có lượng giãn nước lớn nhất của Hải quân vùng lãnh thổ Đài Loan với chiều dài 172m, giãn nước 9783 tấn, tương đương tuần dương hạm Ticonderoga, nhưng sự xuất hiện của chúng khiến hệ thống hậu cần khó đáp ứng.

Theo các sĩ quan cấp cao của quân đội Đài Loan (TQ), hầu hết hệ thống máy tính của con tàu đã "hóa thạch", trong đó chip của bộ xử lý trung tâm chỉ là loại "Apple-2" đã cực kỳ lạc hậu.

Việc thay thế thiết bị điện tử cho con tàu mặc dù tốn thời gian và tiền bạc nhưng đây vẫn là điều nằm trong khả năng của đảo Đài Loan và họ có thể tự tiến hành.

Trở ngại lớn nhất trong quá trình hiện đại hóa nằm ở chính vũ khí đáng chú ý nhất của Kidd, con tàu được trang bị tên lửa phòng không tầm xa SM-2MR tầm bắn 167 km, vận tốc Mach 3,5 và trần bay 24,8 km.

Sức mạnh của tên lửa SM-2MR không có gì phải bàn cãi, nhưng nó lại sử dụng cơ cấu phóng rất lạc hậu thông qua ray phóng đôi Mk 26 chứ không dùng bệ phóng thẳng đứng tiên tiến.

Với ray phóng đôi Mk 26, tên lửa sẽ phải được nạp từng cặp một sau mỗi lần khai hỏa, dẫn tới tốc độ phóng rất chậm, không thể chống đỡ trước cuộc tấn công cường độ cao.

Các chiến hạm hiện đại của Mỹ đều đã loại bỏ ray phóng đôi Mk 26 và chuyển sang dùng bệ phóng thẳng đứng đa năng Mk 41 có nhiều ưu điểm hơn hẳn.

Bên cạnh việc nạp được đa dạng các chủng loại tên lửa khác nhau, bệ phóng thẳng đứng đa năng Mk 41 còn cho phép khai hỏa đồng loạt nhiều tên lửa để bắn hạ hàng loạt mục tiêu cùng lúc.

Trong khi những đối tác quân sự của Mỹ hầu như đã nhập khẩu bệ phóng thẳng đứng Mk 41 để nâng cấp chiến hạm của mình thì vùng lãnh thổ Đài Loan lại gặp khó khăn vì Mỹ tỏ ra e ngại phản ứng từ Trung Quốc.

Tuy nhiên dưới thời Tổng thống Donald Trump thì đã có diễn biến mới rất đáng quan tâm, khi Mỹ đã đồng ý cung cấp thêm nhiều vũ khí hiện đại cho Đài Loan.

Vào thời điểm năm 2019, có thông tin cho biết công việc hiện đại hóa các khu trục hạm lớp Kidd với bệ phóng thẳng đứng Mk 41 đã được tiến hành, nhưng thông qua những bức ảnh mới nhất thì ray phóng đôi Mk 26 vẫn còn nguyên, tức là công việc chưa được triển khai.

Như vậy nếu xảy ra tình huống giao tranh, khu trục hạm Kidd của Hải quân vùng lãnh thổ Đài Loan khó lòng được coi là đối thủ của những chiếc Type 052 hay Type 055 của Trung Quốc đại lục .

Vùng lãnh thổ Đài Loan đang nỗ lực phát triển một lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình mới nhằm thay thế những khu trục hạm Kidd, khinh hạm Oliver Hazard Perry và Knox mua từ Mỹ, công việc dự kiến sẽ hoàn thành và triển khai trong tương lai gần.