Hải quân Nga tiếp nhận một tàu ngầm với chức năng vô cùng bí ẩn

ANTD.VN - Tàu ngầm bí ẩn với kích thước rất lớn của Hải quân Nga - chiếc Belgorod thuộc Dự án 09852 đang khiến phương Tây cảm thấy bối rối.

Hải quân Nga đã nhận được chiếc tàu ngầm hạt nhân kích thước lớn nhất thế giới và mục đích của họ khi chế tạo phương tiện tác chiến đặc biệt này là khá bí ẩn đối với giới quân sự phương Tây. Ý kiến ​​này được chia sẻ bởi nhà báo người Mỹ Wesley Culp của tờ 19FortyFive.

Cụ thể, Hải quân Nga cách đây một thời gian đã được bàn giao một tàu ngầm mới có tên gọi Belgorod. Với chiều dài 184 mét, nó chính là tàu ngầm lớn nhất thế giới, vượt qua chiếc Dmitry Donskoy dài 175 mét vừa được "nhận sổ hưu".

Theo nhận xét của nhà báo Wesley Culp, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Belgorod - Dự án 09852 gây ấn tượng mạnh không chỉ nhờ kích thước mà còn với những đặc điểm khác rất độc đáo.

Điểm đáng chú ý nhất của chiếc Belgorod đó là nó không mang những giếng phóng dành cho tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo liên lục địa, điều này khiến con tàu trông có vẻ gọn gàng hơn nhiều so với những người tiền nhiệm.

Đặc điểm này cũng giúp con tàu trở nên bí mật hơn khi di chuyển dưới đáy biển, bởi tín hiệu âm thanh mà nó tạo ra sẽ được giảm thiểu đi một cách đáng kể so với những tàu ngầm cồng kềnh thế hệ trước.

Nhà phân tích của ấn phẩm Mỹ nhận xét: “Mục đích chính khi Nga chế tạo Belgorod không phải dành cho tên lửa đạn đạo, nó là bệ phóng của 6 quả ngư lôi hạt nhân Poseidon (hay còn gọi là tàu ngầm không người lái) khổng lồ".

Ngoài ngư lôi Poseidon, chiếc Belgorod còn có thể đóng vai trò như một căn cứ cho các loại tàu ngầm mini khác nhau. Kích thước lớn của thân tàu cho phép bạn đặt một lượng lớn các loại thiết bị đặc biệt vào bên trong nó.

Không chỉ có vậy, nhà phân tích của tạp chí 19FortyFive còn cho rằng bánh lái và chân vịt ở đuôi tàu ngầm Belgorod có sự sửa đổi khác thường so với những phương tiện tác chiến dưới nước khác của Hải quân Nga.

Điều này được thực hiện để tàu ngầm yên tĩnh hơn và có thể "nằm yên rình mồi" tại một điểm nhất định dưới đáy biển. Điều này là cần thiết để tiến hành các hoạt động đặc biệt, chẳng hạn như phá hoại cáp thông tin liên lạc hay phục kích hạm đội đối phương.

“Đôi khi Belgorod cũng được gọi là tàu ngầm nghiên cứu, nó sẽ đảm nhận một số nhiệm vụ rất khác biệt so với các tàu chị em, ngoài ra cách phân loại trên cũng có thể mang ý nghĩa đây là mẫu thử nghiệm công nghệ”, nhà báo Wesley Culp nói.

Chính xác thì vai trò cụ thể của tàu ngầm Belgorod là gì vẫn chưa có ai biết rõ. Giới quan sát tin rằng nó sẽ trở thành cốt lõi của một trong những cấu trúc bí mật nhất ở Nga - Cục Nghiên cứu Biển sâu.

Đây là một con tàu thực sự độc đáo, có thể hoạt động như một phương tiện mang ngư lôi hạt nhân khổng lồ hay tàu ngầm mini, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khó khăn nhất ở dưới đáy biển sâu.

“Tàu ngầm Belgorod có khả năng được đưa vào Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, đây là môi trường thích hợp nhất bởi địa bàn hoạt động của những hạm đội khác tương đối nhỏ hẹp".

"Tuy nhiên với những khả năng độc đáo của chiếc Belgorod, nhiều khả năng môi trường hoạt động của tàu ngầm này sẽ không chỉ giới hạn trong các nhiệm vụ ở Thái Bình Dương", nhà báo Mỹ nhận định.