Hải quân Mỹ lần đầu biên chế chiến hạm ở nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hải quân Mỹ vừa biên chế chiến hạm tác chiến ven bờ USS Canberra thuộc lớp Independence tại Sydney, Australia, đánh dấu lần đầu tiên thủ tục này được thực hiện ở một cảng nước ngoài.

Chiến hạm tác chiến ven bờ USS Canberra thuộc lớp Independence vừa được biên chế hôm 22/7 tại căn cứ hải quân Sydney, Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho hay Canberra tự hào khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử hải quân Mỹ, một chiến hạm được biên chế tại nước ngoài và là ở Sydney.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles

Sự kiện phản ánh "cam kết chung của hai nước trong việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ", ông nói thêm.

Buổi lễ được tổ chức trong bối cảnh cuộc tập trận quân sự Talisman Sabre đang diễn ra. Đây là hoạt động hai năm một lần giữa Mỹ và Australia nhằm phô diễn sức mạnh và tinh thần đoàn kết. Ngoài Australia và Mỹ, quân đội từ Canada, Fiji, Pháp, Đức, Indonesia, Nhật Bản, New Zealand, Papua New Guinea, Hàn Quốc, Tonga và Anh cũng tham gia.

Tàu tác chiến ven biển lớp Independence

Tàu tác chiến ven biển lớp Independence

Chiến hạm lớp Independence được thiết kế đặc biệt với 3 thân dùng trong các cuộc hành quân đổ bộ. Đây là chiến hạm có tốc độ nhanh nhất thế giới, với vận tốc tối đa có thể lên tới 110 km/h. Tàu có tầm đáy khá nông nên có thể cập cảng gần bờ.

Với thiết kế đặc biệt, các loại trực thăng cỡ lớn như CH53 và máy bay phản lực đều có thể đáp trên USS Independence. Tuy nhiên sau khi đưa vào biên chế, loại tàu này gặp nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh, điều này buộc Mỹ phải đổ một khoản tiền lớn để nâng cấp, giúp chúng có thể sống sót trong tác chiến hiện tại. Hiện nay các tàu thuộc lớp Independence đều được điều chỉnh thiết kế với những quy chuẩn mới cả trong cấu hình điện tử và vũ khí trang bị.