Theo kênh truyền hình trên, việc hải quân đánh bộ Mỹ phải sử dụng những chiếc máy bay chiến đấu McDonnell Douglas F/A-18 Hornet cũ kỹ và đã bị gỉ sét là do kế hoạch chế tạo dòng máy bay chiến đấu đa năng hiện đại F-35 cho lực lượng này đã bị trì hoãn.
Máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của hải quân Mỹ
Trong khi đó, do thiếu tiền, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing hiện đang phải tân trang các máy bay chiến đấu F/A Hornets cho lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ, thay vì lựa chọn phiên bản nâng cấp F/A-18E/F Super Hornets, vốn được coi là quá đắt trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp như hiện nay.
Truyền thông Mỹ đưa tin, 30 chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 Hornets cũ đang xếp xó tại “nghĩa địa máy bay” ở căn cứ không quân Davis-Monthan, bang Arizona, sẽ được nâng cấp lên thành phiên bản C+ theo một hợp đồng được ký kết năm 2014 giữa Boeing và hải quân đánh bộ Mỹ. Đến nay, 2 chiếc đã được nâng cấp thành F/A-18C+ Hornets.
Theo số liệu thống kê, trong tổng số 276 chiếc máy bay chiến đấu thuộc biên chế của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ, chỉ có khoảng 30% là có thể hoạt động, trong khi lực lượng này cần ít nhất 56% số máy bay trên có thể sẵn sàng chiến đấu.