Hai em gái bị lũ cuốn trôi

ANTĐ - Đến 10 giờ sáng 13-8, vẫn chưa tìm thấy xác của hai em gái bị lũ cuốn mất tích ở suối Nậm Tầm, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, Lào Cai tối 12-8.

Ngày 13-8, tin từ ông Ma Quang Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết, đến 10 giờ cùng ngày, vẫn chưa tìm thấy xác của hai em gái bị lũ cuốn mất tích ở suối Nậm Tầm, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn vào tối 12-8.

Theo ông Trung, vào hồi 19 giờ ngày 12-8, 4 em nhỏ người dân tộc Tày ở thôn 2 Mường B, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn đi chơi qua suối Nậm Tầm chảy qua địa phương đã bị lũ ống từ đầu nguồn bất ngờ tràn về làm cho 2 em bị lũ cuốn trôi mất tích, gồm: Em Hoàng Thị Nguyên (SN 1992) và em Ma Thị Hằng (SN 2002), đều cư trú ở thôn 2 Mường B, xã Dương Quỳ (Văn Bàn).

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình, ngay trong đêm 12-8, chính quyền huyện Văn Bàn và xã Dương Quỳ đã tổ chức lực lượng cứu hộ tìm kiếm hai em nhỏ ở thôn 2 Mường B  bị mất tích. Tuy nhiên, đến 10 giờ ngày 13-8 vẫn chưa tìm thấy tung tích hai nạn nhân.

Mưa lũ cũng đã làm 5 héc ta lúa mới cấy ở xã Dương Quỳ bị ngập nước và 392 mét kênh mương bê tông suối Nậm Tầm bị sạt lở.