Hai đoàn tàu chở khách va chạm, 10 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 29-10, ít nhất 10 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương sau khi 2 đoàn tàu hỏa chở khách va chạm ở phía đông nam Ấn Độ, hãng Reuters đưa tin.
Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm xảy ra khi đoàn tàu chở khách khởi hành từ Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, đến huyện Rayagada, ở bang Odisha, dừng lại do đứt dây cáp trên cao thì bị đoàn tàu chở khách khác đang đi tới đâm phải.

Hãng Reuters dẫn lời 1 quan chức đường sắt cấp cao của Ấn Độ cho biết, tai nạn xảy ra ở địa phận quận Vizianagaram của bang Andhra Pradesh.

Quan chức này nói rằng vụ va chạm đã làm trật bánh 2 toa chở hơn 90 người trên đoàn tàu đang dừng.

Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy “lỗi con người” là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được cho là do người lái tàu không để ý đèn tín hiệu dừng nên đã đâm thẳng vào đoàn tàu đang đứng yên phía trước.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành tại địa điểm xảy ra tai nạn và tất cả những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Thủ hiến bang Andhra Pradesh đã ra lệnh thực hiện các biện pháp cứu trợ nhanh chóng để đảm bảo những người bị thương được chăm sóc y tế kịp thời và đề nghị các quận lân cận cử lực lượng ứng phó đến hiện trường.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 29-10 cho hay, ông Modi đã trao đổi với Bộ trưởng Vaishnaw về vụ tai nạn.

“Các cơ quan chức năng đang cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng”, Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X, “Thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình tang quyến và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục”.

Vụ va chạm hôm 29-10 xảy ra chỉ 4 tháng sau vụ tai nạn thảm khốc ở bang Odisha, nơi 3 đoàn tàu va chạm vào nhau, khiến 275 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.