Hai chiến đấu cơ hiện đại Yak-130 do Nga sản xuất đâm nhau trên bầu trời Bangladesh

ANTD.VN - Hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Không quân Bangladesh đã đâm vào nhau và nổ tung rơi xuống đảo Maheshkhali thuộc thành phố Cox’s Bazar. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Yak-130 được coi là một trong những máy bay huấn luyện kiêm cường kích mạnh nhất hiện nay trên thế giới. Dòng máy bay do Nga sản xuất này được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích trên thị trường xuất khẩu vũ khí Nga.

Nhìn vào những thông số mà nhà sản xuất công bố cho thấy đây là một trong những dòng máy bay hấp dẫn khách hàng trên thị trường vũ khí, nhất là đối với những quốc gia có tiềm lực không quân hạn chế.

Những quốc gia này sẽ cần loại máy bay huấn luyện kiêm luôn chiến đấu để tiết kiệm chi phí.

Cận cảnh dàn vũ khí uy lực của máy bay Yak-130.

Một chiếc Yak-130 được trang bị dàn vũ khí với tên lửa tìm nhiệt, bom và rocket.

Tuy vậy những tai nạn liên tiếp trong hai năm trở lại đây đã khiến giới quan sát nghi ngờ về chất lượng dòng máy bay này.

Cận cảnh một chiếc Yak-130 rơi xuống đất và cháy đen trong một vụ tai nạn năm 2016.

Các vụ tai nạn xảy ra ở cả Nga với các phi công lão luyện và ở những khách hàng của loại máy bay này.

Điều này càng dấy lên nghi ngờ rằng chất lượng máy bay mới là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn trên.

Hình ảnh chiếc Yak-130 của Nga bị tai nạn vào tháng 6 vừa qua.

Chiếc máy bay này không bung được càng đáp khiến phi công phải chọn giải pháp hạ cánh bằng bụng.

Bangladesh hiện là nước đang dẫn đầu các vụ tai nạn đối với máy bay Yak-130.

Năm ngoái họ cũng đã mất một chiếc Yak-130 trong một vụ tai nạn. Những gì còn sót lại của chiếc máy bay này sau khi gặp nạn.

Mới đây nhất (27-12) hai máy bay huấn luyện Yak-130 của Không quân Bangladesh đã bị rơi ở đảo Maheshkhali thuộc thành phố Cox’s Bazar. Hình ảnh 2 chiếc máy bay tại thời điểm va chạm vào nhau. Có thể thấy những đốm lửa phát ra từ hai chiếc máy bay này.

Hai chiếc Yak-130 xấu số trước khi tai nạn xảy ra.

Hai chiếc máy bay rơi xuống đảo Maheshkhali, Bangladesh.

Vụ tai nạn đã khiến một số nhà dân bị hỏa hoạn. Ngọn lửa bốc cao tại vị trí máy bay rơi.

Tuy 4 phi công đều nhảy dù an toàn nhưng hỏa hoạn do vụ tai nạn máy bay gây ra đã làm 7 thường dân bị thương. 

Các báo cáo ban đầu cho biết, hai chiếc Yak-130 mang số hiệu 15103 và 15105 thuộc Phi đội 21 tại căn cứ không quân Zahur ở thành phố Chittagong đang làm nhiệm vụ huấn luyện.

Cả hai chiếc máy bay đều bị phá hủy hoàn toàn.

Yak-130 là loại máy bay huấn luyện được hãng OKB Yakovlev và hãng Aermacchi hợp tác thiết kế chế tạo.

Yak-130 được thiết kế buồng lái hai chỗ ngồi và hai động cơ turbin phản lực, có tuổi thọ 10.000 giờ bay và có thể tăng hạn lên 15.000 giờ bay, tương ứng 20.000 lần cất hạ cánh với niên hạn sử dụng là 30 năm.

Yak-130 có trọng lượng cất cánh tối đa 10,2 tấn, có thể mang theo khoảng 2 tấn vũ khí bao gồm bom, rocket, tên lửa và cả thùng súng máy.

Nga đang trong quá trình thay thế toàn bộ máy bay huấn luyện bằng Yak-130. Hiện nước này đang có trong biên chế khoảng hơn 30 chiếc máy bay huấn luyện hiện đại này.