Hai bộ trưởng Mỹ tới Ukraine, mang theo tín hiệu vui cho Kiev

ANTD.VN -  Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/4/2022 lần đầu gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kể từ khi xung đột nổ ra. Việc quan chức cao cấp Mỹ tới Ukraine được dự báo sẽ mang theo các cam kết viện trợ lớn hơn cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đã bất ngờ tới Ukriane và gặp gỡ trực tiếp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kyiv.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao trong nội các Mỹ kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ngày 24/2.
Phòng họp giữa quan chức hai nước Mỹ và Ukraine ngày 24/4.
“Họ đang nói chuyện với tổng thống. Có lẽ họ có thể giúp đỡ”, Oleksiy Arestovych, trợ lý của Tổng thống Zenlensky, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 24/4.
Trong họp báo trước buổi gặp, Tổng thống Zelensky cho biết sẽ đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ vũ khí hạng nặng.
Ông Blinken và ông Austin nói Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hơn 300 triệu USD hỗ trợ tài chính quân sự cho Ukraine để nước này mua thêm các hệ thống phòng không hiện đại và tích trữ thêm vũ khí tương thích chuẩn NATO.
Viết trên Twitter, ông Zelensky gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden và người dân nước này đã hỗ trợ Ukraine.
"Hôm nay, người dân Ukraine đoàn kết và mạnh mẽ. Quan hệ hữu nghị và đối tác Ukraine - Mỹ đang vững chắc hơn bao giờ hết".
Cũng trong cuộc gặp tại Kyiv, Ngoại trưởng Blinken cho biết sẽ dần mở lại đại sứ quán tại Ukraine trong những ngày tới.
Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden dự kiến đề cử đại sứ Mỹ tại Slovakia làm tân đại sứ tại Kyiv. Vị trí đại sứ Mỹ tại Kyiv bị bỏ trống từ năm 2019.

Tính đến nay, Mỹ đã viện trợ hơn 3 tỷ USD vũ khí cho Kyiv, gồm trực thăng Mi-17, máy bay không người lái Switchblade và Phoenix Ghost, tên lửa chống tăng Javelin, xe thiết giáp chiến đấu, lựu pháo 155 mm và các loại vũ khí khác.

Trong đó, gói viện trợ mới nhất trị giá 800 triệu USD vừa được công bố hôm 21/4 sẽ giúp quân đội Ukraine tăng cường phòng thủ ở Donbas

Chuyến đi của hai bộ trưởng Mỹ đến Kyiv được giữ bí mật và chỉ được phía Mỹ xác nhận sau khi phái đoàn rời khỏi Ukraine.