Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật trần nợ công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hạ viện Mỹ ngày 31-5 đã bỏ phiếu thông qua dự luật đình chỉ trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD, với sự ủng hộ của đa số hạ nghị sĩ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, để tránh cho nước Mỹ một vụ vỡ nợ thảm khốc.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và Tổng thống Joe Biden nỗ lực đạt được thỏa thuận trần nợ công
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và Tổng thống Joe Biden nỗ lực đạt được thỏa thuận trần nợ công

Với 314 phiếu ủng hộ và 117 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật, sau đó dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét.

Dự luật này cần được Quốc hội Mỹ thông qua trước ngày 5-6, thời điểm Bộ Tài chính Mỹ có thể cạn kiện ngân sách để thanh toán các nghĩa vụ tài chính lần đầu tiên trong lịch sử nước này.

“Thỏa thuận này là tin tốt với người dân và nền kinh tế Mỹ”, Tổng thống Joe Biden nói sau cuộc bỏ phiếu, “Tôi kêu gọi Thượng viện thông qua nó càng nhanh càng tốt để tôi có thể ký ban hành thành luật”.

Thỏa thuận trần nợ công là sự thỏa hiệp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Tuy nhiên, thỏa thuận này bị 71 đảng viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn phản đối. Mặc dù vậy, 165 hạ nghị sĩ Dân chủ và 149 hạ nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ và thông qua dự luật.

Được biết, đảng Cộng hòa hiện đang nắm quyền kiểm soát Hạ viện với 222 ghế so với 213 ghế của đảng Dân chủ.

Trước đó, sau nhiều tuần đàm phán, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nợ công vào cuối ngày 27-5.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ áp trần nợ trong 2 năm, đến ngày 1-1-2025; giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025. Ngoài ra, hai bên nhất trí thu hồi quỹ Covid-19 chưa sử dụng; đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng và tăng thêm điều kiện đối với các chương trình dành cho người nghèo.