Hà Nội: Vừa phòng dịch, vừa khôi phục hoạt động du lịch

ANTD.VN -  Hơn 1 tháng qua, trên địa bàn Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Với kết quả tích cực đó, các khu di tích, khu danh thắng, vui chơi giải trí, lễ hội… đã từng bước được mở cửa trở lại. Đáng mừng là tinh thần “chống dịch như chống giặc” luôn được duy trì với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Khu di tích - thắng cảnh Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội)... đã mở cửa đón du khách trở lại sau nhiều ngày không xuất hiện ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Hướng dẫn viên thuyết minh cho khách tham quan di tích Hoàng thành Thăng Long luôn đeo khẩu trang trong quá trình dẫn tour

Các em nhỏ cũng đeo khẩu trang khi ngồi chơi tại phố đi bộ hồ Gươm

Người dân tới thăm quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nghiêm túc đeo

khẩu trang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Có thể thấy, du khách cũng đã ý thức hơn, thường xuyên áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe chính mình và cộng đồng

Các thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch tiếp tục được triển khai ở phố đi bộ hồ Gươm

Nhân viên di tích Nhà tù Hỏa Lò kiểm tra thân nhiệt cho khách trước khi vào tham quan

Công tác vệ sinh khử khuẩn được các điểm tham quan triển khai thường xuyên vào cuối ngày