Hà Nội tổng kết năm học 2011-2012: Dẫn đầu về quy mô và thành tích học tập

ANTĐ - Ngày 10-8, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổng kết năm học 2011-2012 và khẳng định Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp mở rộng lên 2.434 trường học, hơn 1,5 triệu học sinh. Trong năm học, có gần 5.000 phòng học, 36 trường học được xây mới. 

Đặc biệt, năm học 2011-2012, ngành GD-ĐT Hà Nội ghi dấu ấn với những thành tích trong giáo dục mũi nhọn: 59 học sinh đỗ thủ khoa vào các trường ĐH, đứng thứ 3 toàn quốc; dẫn đầu toàn quốc về số lượng giải và số giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (125 giải, trong đó có 10 giải Nhất, 33 giải Nhì, 53 giải Ba và 29 giải Khuyến khích). Về kết quả tại các kỳ thi quốc tế, Hà Nội vinh dự giành được 9 huy chương, nâng chất lượng và thứ hạng huy chương với 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng tại cuộc thi quốc tế các môn khoa học ở Nam Phi; giành 3 huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán và Hóa học tổ chức tại Argentina và Mỹ. Đáng chú ý, đoàn Hà Nội đoạt giải Nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật điện và Cơ khí, tại cuộc thi Intel ISEF quốc tế... 

Ngành GD-ĐT Hà Nội cũng đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013, tích cực thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học với số đối tượng trong độ tuổi hoàn thành đạt 84%; phấn đấu 82% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày... Dự lễ tổng kết, Thứ truởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khắc phục dần tình trạng quá tải của một số cơ sở giáo dục nội thành, duy trì và nâng cao thành tích các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thi ĐH, CĐ. Bộ GD-ĐT ủng hộ Hà Nội trong việc đi đầu xây dựng mô hình chất lượng cao, đảm bảo cân đối giữa cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ giáo dục và học phí.