Hà Nội tổ chức chạy tuần hành roadshow, đến tận khu dân cư, chợ... vận động tham gia BHXH, BHYT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hướng đến nhóm người có tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH TP Hà Nội đã tổ chức chạy tuần hành roadshow trên các tuyến đường chính và cử người đến từng khu chợ… để tuyên truyền.
Lễ phát động diễn ra tại trụ sở BHXH TP Hà Nội

Lễ phát động diễn ra tại trụ sở BHXH TP Hà Nội

Hôm qua, 10-7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hà Nội phối hợp với Bưu điện Thành phố đã tổ chức Lễ Ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1/7 và truyền thông vận động phát triển người dân tham ra BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với chủ đề BHYT.

Hoạt động này nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; gia tăng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Phó Giám đốc BHXH TPHà Nội Vũ Đức Thuật cho biết, tính đến nay toàn thành phố đã có hơn 7,4 triệu người tham gia BHYT và hơn 63 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện.

Tổ chạy tuần hành roadshow đã thực hiện tuyên truyền trên các tuyến đường chính

Tổ chạy tuần hành roadshow đã thực hiện tuyên truyền trên các tuyến đường chính

Cùng với lễ ra quân, BHXH TP Hà Nội phối hợp với Bưu điện thành phố cũng tổ chức đồng loạt Lễ phát động Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố.

Ông Thuật cho biết thêm, Lễ ra quân năm nay hướng đến nhóm người có tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như: hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại; thợ thủ công, lao động trong các hợp tác xã, làng nghề truyền thống; người làm nghề tự do có thu nhập như buôn bán, kinh doanh cá thể, tiểu thương, chủ nhà trọ; người lao động dừng tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian…

Qua đó, truyền thông, vận động trực tiếp tới người nông dân và người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT. Từ đó, thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Ngay sau Lễ phát động, tổ chạy tuần hành roadshow đã thực hiện tuyên truyền trên các tuyến đường chính, đông dân cư tại Thủ đô như: Nguyễn Trãi, Tố Hữu,… truyền tải thông điệp, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cán bộ BHXH đến trực tiếp các khu chợ, khu dân cư để tuyên truyền

Cán bộ BHXH đến trực tiếp các khu chợ, khu dân cư để tuyên truyền

Đặc biệt, các tổ tư vấn của BHXH và Bưu điện TP Hà Nội đã đến các khu dân cư, chợ, nhà dân tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân nhằm gửi các thông điệp truyền thông về chủ trương của Nhà nước, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới các tầng lớp nhân dân…

Khác với các hình thức tuyên truyền khác như tổ chức hội nghị, truyền thông online trên các nền tảng mạng xã hội; việc tư vấn trực tiếp tuy có vất vả, tốn thời gian hơn nhưng lại rất hiệu quả.

Những người dân, tiểu thương, người lao động không có thời gian để tham gia hội nghị, không thường xuyên sử dụng các thiết bị di động thông minh… là nhóm đối tượng phù hợp nhất với cách truyền thông này.