Hà Nội tăng vọt 16 ca mắc ho gà trong một tuần, dự báo còn tăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong tuần này, Hà Nội ghi nhận 16 ca mắc ho gà tại 14 quận huyện, tăng vọt 14 ca so với tuần trước đó, khả năng cao sẽ còn tiếp tục ghi nhận những ca mới…
Nhiều dịch bệnh có số mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2023

Nhiều dịch bệnh có số mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2023

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần này (từ ngày 24-5 đến 31-5), trên địa bàn thành phố ghi nhận 21 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 2 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch mới tại phố Huế (quận Hai Bà Trưng).

Cùng đó, thành phố ghi nhận 72 ca mắc tay chân miệng, giảm 4 ca mắc so với tuần trước. Cộng dồn năm 2024, đã ghi nhận 37 ổ dịch tay chân miệng, hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động tại Hoàn Kiếm và Ba Vì.

Đáng chú ý, số ca mắc ho gà ghi nhận trong tuần là 16 trường hợp, tăng 14 ca so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố tại 14 quận, huyện. Cộng dồn năm 2024, Hà Nội ghi nhận 98 ca mắc tại 25 quận, huyện, thị xã; trong khi cùng kỳ năm 2023 không có ca bệnh nào.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đánh giá, các ca mắc ho gà ghi nhận từ đầu năm đến nay đều là ca bệnh tản phát, không phát sinh ổ dịch, thời gian tới sẽ tiếp tục xuất hiện rải rác ca bệnh, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ.

Đối với các loại dịch bệnh khác, trong tuần qua ghi nhận 1 trường hợp mắc uốn ván (bệnh nhân nam, 58 tuổi, địa chỉ tại Gia Lâm, có vết thương tại ngón tay trái hoại tử, không tiêm phòng uốn ván).

Ngoài ra, các dịch bệnh sởi, liên cầu lợn, rubella, viêm não Nhật Bản, não mô cầu không ghi nhận trong tuần.

Theo CDC Hà Nội nhận định, thời tiết hiện nay tạo điều kiện thuận lợi để phát sinh muỗi truyền bệnh.

Vì vậy, các địa phương cần tăng cường thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết...