Hà Nội – Sơn La trồng cây hoa ban trắng trên đường Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Ngày 4-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dự lễ trồng cây hoa ban tại đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội). Đây là hoạt động mở đầu chiến dịch trồng thêm 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5-6), sáng 4-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La đã tham dự lễ trồng cây hoa ban do tỉnh Sơn La tặng trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn phía Bắc cầu Nhật Tân.

Theo đó, 1.000 cây hoa ban được trồng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp sẽ là loại hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc (trong đó tỉnh Sơn La tặng 500 hoa ban trắng và tỉnh Điện Biên tặng 500 hoa ban đỏ).

Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: “Việc 2 địa phương phối hợp trồng hàng cây hoa ban trắng nhằm thể hiện tình cảm và tỏ lòng biết ơn Đại tướng Võ Nguyễn Giáp cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Sơn La và Hà Nội”.

Tại buổi lễ trồng cây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: 5 năm tới Hà Nội sẽ trồng thêm 1 triệu cây xanh và xây dựng 25 công viên với 5 công viên đạt tiêu chuẩn thế giới... “Chương trình trồng thêm 1 triệu cây xanh trên địa bàn Thủ đô chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay (4-6)”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Vũ Kiên Trung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, trong 1 triệu cây xanh sắp trồng, chủ yếu là loại cây đô thị, trong đó có cả cây được nhập từ nước ngoài về. “Chúng tôi sẽ triển khai trồng đồng bộ, chẳng hạn như tuyến đường Võ Nguyên Giáp chuyên trồng hoa ban, còn phố Lý Thường Kiệt chuyên phượng” - ông Vũ Kiên Trung nói.

Theo Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ thành phố Hà Nội, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong khu vực nội thành có 60 công viên, vườn hoa đô thị. Trong số này, sẽ có 18 công viên, vườn hoa xây dựng và 42 công viên, vườn hoa hiện có được cải tạo.