Hà Nội: Quận Đống Đa và huyện Sóc Sơn biểu dương người cao tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 100 người cao tuổi tại huyện Sóc Sơn và 100 người cao tuổi tại quận Đống Đa của Hà Nội đã được biểu dương với thành tích vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số…
Quận Đống Đa phát động Tháng hành động Vì người cao tuổi năm 2023 và biểu dương 100 người cao tuổi

Quận Đống Đa phát động Tháng hành động Vì người cao tuổi năm 2023 và biểu dương 100 người cao tuổi

Ngày 27-9, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND quận Đống Đa tổ chức hội nghị “Gặp mặt biểu dương người cao tuổi vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số, con cháu hiếu thuận nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 1-10” trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng cho biết, tính đến ngày 30-8-2023, toàn quận Đống Đa có hơn 80.0000 người cao tuổi, chiếm 21% dân số; có 21 Hội Người cao tuổi phường, có gần 200 Chi hội Người cao tuổi cùng hàng trăm câu lạc bộ thu hút sự tham gia của người cao tuổi. Hàng năm có trên 95% người cao tuổi của quận được khám sức khỏe định kỳ…

Tại hội nghị, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND quận Đống Đa đã tổ chức biểu dương 100 người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho hơn 80.000 người cao tuổi của quận trong việc vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số, con cháu hiếu thuận nhân Ngày quốc tế người cao tuổi (1-10).

Ông Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, nhiều ông, bà dù tuổi cao song không quản vất vả khó khăn, tình nguyện “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” với tất cả sự nhiệt tình, hiểu biết, kinh nghiệm của mình vận động con cháu, bà con cộng đồng thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có thực hiện tốt chính sách dân số, xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội Vũ Duy Hưng phát biểu tại hội nghị

Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội Vũ Duy Hưng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2023, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Hà Nội còn triển khai nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm nâng cao sức khỏe về cả thể chất và tinh thần đối với người cao tuổi tại cộng đồng…

Nhân Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2023, Chi cục DS- KHHGĐ Hà Nội đề nghị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi trong triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dân số và Sức khỏe sinh sản, chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 208/KH-UBND của UBND TP về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố giai đoạn 2016-2025...

Trước đó vào hôm qua, 26-9, Sở Y tế Hà Nội cũng đã phối hợp với huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương người cao tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 1-10-2023 với chủ đề “Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”.