Hà Nội cần ít nhất 10 cơ sở y tế chuyên biệt cho người cao tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo các chuyên gia, với tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng, ước tính Hà Nội cần ít nhất 10 bệnh viện lão khoa hoặc khoa lão, trung tâm y tế chăm sóc lão khoa chuyên biệt…
Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với già hóa và chăm sóc người cao tuổi giữa Nhật Bản và Việt Nam do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày 29-8, đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh, thời gian để nước ta chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già rất ngắn.

TS Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới.

Việt Nam bắt đầu giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 7% tổng dân số. Đến năm 2021, số người cao tuổi tại Việt Nam chiếm 8,3% tổng dân số (8,16 triệu người cao tuổi). Ước tính thời gian để nước ta chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già chỉ khoảng 25 năm.

“Già hóa dân số đặt ra những thách thức nghiêm trọng về tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, lao động, thiết kế cơ sở hạ tầng… đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe” - TS Phạm Vũ Hoàng nêu.

Hiện nay, tuổi thọ trung bình của người Việt là 73,6 tuổi, phụ nữ Việt Nam có tuổi thọ cao hơn nam giới. Điều đáng nói, trung bình người cao tuổi ở Việt Nam mắc 3-4 bệnh, thường là bệnh không lây nhiễm (cơ xương khớp, sa sút trí tuệ, giảm thính lực, tăng huyết áp, rối loạn giấc ngủ...). Trong khi đó, dịch vụ y tế đáp ứng điều trị và chăm sóc dài hạn của Việt Nam rất khiêm tốn.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh - Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, với riêng Hà Nội hiện có khoảng 250.000 người từ 75 tuổi trở lên, cần nhiều sự trợ giúp xã hội, y tế, chăm sóc nhất. Ước tính, Hà Nội cần ít nhất 10 bệnh viện, khoa lão, trung tâm y tế chăm sóc lão khoa chuyên biệt để phục vụ người cao tuổi.

Theo Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, thành phố đã ra kế hoạch thành lập Bệnh viện Lão khoa Hà Nội trên cơ sở điều chỉnh chức năng và phát triển từ Bệnh viện Đống Đa hiện nay. Với các bệnh viện khác của thành phố và khu vực gồm Thanh Nhàn, Xanh Pôn, Hà Đông, Bắc Thăng Long, Vân Đình, Sơn Tây…, thành phố yêu cầu phải thành lập một khoa Lão khoa/bệnh viện để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cũng tại hội thảo, các ý kiến cho rằng, những kinh nghiệm trong việc xây dựng một xã hội dân số già của Nhật Bản - quốc gia có dân số siêu già hiện nay - chính là những bài học quý báu cho Việt Nam trong việc chủ động thích ứng với già hóa dân số.