Hà Nội: Người dân không tham gia biểu tình

ANTĐ - Trước sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mỗi người Việt Nam đều thấy rõ sự chính nghĩa, căn cứ pháp lý và đạo lý để phẫn nộ phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Con phố Hoàng Diệu trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc các phương tiện và người tham gia giao thông diễn ra bình thường - Ảnh chụp lúc 8h 30 phút

Tuy nhiên, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, kẻ xấu đã lôi kéo, kích động gây ra nhiều hành vi vi phạm pháp luật của một số người đập phá và hôi của công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở các tỉnh như: Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh…

Sau sự việc lộn xộn gây ra rất nhiều phiền toái, vô tình tạo cớ cho các mưu đồ của kẻ xấu làm sai lệch đường lối, chính sách và sự nhất quán của Việt Nam đối với các đối tác của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Kẻ xấu còn mong muốn và thực hiện ý đồ thâm hiểm tìm cách kích động, biểu tình trái phép ở một số địa phương, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 697 ngày 15-5 và Chỉ thị ngày 17-5 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, các tổ chức cơ quan đoàn thể đã phổ biến đến từng người dân đã nhận biết âm mưu xấu xa, tuyệt nhiên không đi diễu hành, biểu tình trái phép ở Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, CATP Hà Nội đã chỉ đạo Công an các đơn vị, phối hợp với các cơ quan triển khai các phương án, kế hoạch vận động và kiên quyết ngăn chặn biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự.

Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ vào sáng nay (18-5), xe cộ và người lưu thông bình thường trên tất cả các tuyến phố Hà Nội. Thậm chí nơi cho là nhạy cảm như phố Hoàng Diệu qua cửa Đại sứ quán Trung Quốc, xe cộ và người vẫn lưu thông bình thường.

Từ 7 giờ sáng đến giữa trưa ngày 18-5, nhân dân Hà Nội đã tự giác thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ không tham gia biểu tình; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra các hoạt động gây rối trật tự.

Mọi sự hậm hực, bình luận xiên xẹo đều vô nghĩa trước sự thật hiển nhiên như vậy. Cuộc đấu tranh vì độc lập chủ quyền của dân tộc đảm bảo ANTT cho xã hội và mỗi người dân còn lâu dài. Điều đó càng cần hơn sự tỉnh táo, bình tĩnh, nhìn xa trông rộng của mỗi người làm thất bại mọi mưu đồ đen tối của mọi kẻ thù.