Hà Nội: Người dân đội mưa hào hứng xem pháo hoa

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam 30-4, thống nhất đất nước, 129 năm ngày Quốc tế lao động, 21h15 tối 30-4, Thủ đô Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố để chào mừng.

Tại Hà Nội có 6 điểm bắn pháo hoa trong đó 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao là trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây. 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là trước trụ sở báo Hà Nội Mới (quận Hoàn Kiếm), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). 

Khoảng 19h tối cùng ngày, trời bất ngờ đổ mưa to, đến khoảng 20h trời mới bắt đầu ngớt mưa. Dù vậy, hàng nghìn người dân vẫn không ngần ngại che mưa tới các điểm bắn pháo hoa để chờ đợi thưởng thức những màn bắn pháo hoa trong ngày đại lễ.

Xem màn bắn pháo hoa tại Mỹ Đình tối 30-4-2015:

Tại khu vực công viên Thống Nhất, người dân mặc áo mưa, che ô đến trước giờ bắn pháo hoa khoảng 1 tiếng để tìm cho mình một chỗ đứng dễ quan sát nhất.

Tại đây, lực lượng an ninh được thắt chặt từ ngoài cổng vào trong khuân viên công viên Thống nhất, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Một số hình ảnh bắn pháo hoa tại Hà Nội:

Lực lượng Công an làm nhiệm bảo vệ an ninh trật tự và phân luồng giao thông tại khu vực công viên Thống Nhất

Lực lượng PCCC  Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra tại điểm bắn pháo hoa

Nhiều người dân che mưa đến công viên Thống Nhất rất sớm để tìm chỗ ngồi đẹp chờ xem bắn pháo hoa

Những màn bắn pháo hoa đẹp mắt tại sân vận động Mỹ Đình

Điểm bắn pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình rất rộng và thoáng nên người dân dễ dàng quan sát

Từ 19h tối, dù trời mưa, đông đảo người dân đã tập trung bên hồ Gươm để chờ xem pháo hoa. 

Do trời ẩm sau cơn mưa, nhiều mây nên pháo hoa bị nhiều khói, khiến khó quan sát.

Sau khi hết chương trình, các lực lượng Công an đã tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông. 

Do lượng người không đông như những lần bắn pháo hoa đêm giao thừa nên chỉ sau 30 phút, những tuyến đường quanh bờ hồ đã thông thoáng trở lại.