Kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa XIV:

Hà Nội muốn giảm tốc độ tăng trưởng

ANTĐ - Hôm qua 13-7, ngay sau phiên khai mạc, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp cho những tháng còn lại. Đáng chú ý, UBND TP đã chính thức đề nghị hạ chỉ tiêu tăng trưởng GDP của năm 2011 xuống 10% thay vì mức hơn 12% như kế hoạch.
 

Trước rất nhiều thách thức, duy trì mức tăng trưởng 12% là không thể

GDP rất khó đạt 12%

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu, trong nửa đầu năm 2011, các chỉ tiêu tăng trưởng của Hà Nội đều đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước, song hầu hết đều thấp hơn so với cùng kỳ 2010. Cụ thể, GDP 6 tháng của Thủ đô ước tăng 9,3% (2010 là 10,1%) trong khi kế hoạch cả năm là hơn 12%.

Thành phố cũng đã triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt là lĩnh vực tiền tệ, tín dụng. Nói chung, tình hình tài chính, ngân hàng mặc dù có nhiều biến động, căng thẳng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Thành phố cũng đình hoãn, giãn tiến độ, cắt giảm 252 dự án, công trình đầu tư công chưa thực sự cấp thiết với kinh phí cắt giảm hơn 806 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu dự báo, 6 tháng còn lại, GDP phải tăng ít nhất 14,3% mới có thể đạt được mục tiêu GDP cả năm tăng 12%. Ông nhấn mạnh: “Nhiệm vụ 6 tháng còn lại rất khó khăn, với diễn biến tình hình như hiện nay, GDP năm nay của Hà Nội dự báo chỉ khoảng 10% với điều kiện các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhân dân Thủ đô nỗ lực rất cao”.

Đừng để mắc nợ dân

Góp ý vào các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011, các ĐB HĐND TP không sa đà các các chỉ tiêu vĩ mô mà đưa ra nhiều vấn đề cụ thể. ĐB Lê Văn Thư, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm cho rằng, những tháng cuối năm, TP cần chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề đất dịch vụ: “Không để dân phải hỏi mãi nữa. Đã hứa với dân rồi thì phải trả. Nếu không thực hiện được là có lỗi với dân...”.

Quan tâm tới vấn đề gây bức xúc trong dư luận nhân dân nhiều năm nay, Đại tá Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội (ĐB huyện Phúc Thọ) lên tiếng: “TP cần tập trung xử lý những dự án treo, những trường hợp “ôm” đất giữ chỗ trên địa bàn. Tại các quận, huyện hiện nay, không khó thấy những dự án hay khu đất trống để cho cỏ mọc, máy móc nằm lăn lóc, gỉ sét đã nhiều năm...”.

ĐB Nguyễn Hữu Thắng (Từ Liêm), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội cảnh báo, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hà Nội giảm tới mức nghiêm trọng. Ông nói: “Chỉ số này thể hiện “sức khỏe” của nền hành chính TP. Do đó, cần có những giải pháp mạnh mẽ và sự quan tâm đặc biệt để vực lại chỉ số này...”.

Dự kiến 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trả lời chất vấn

Chiều 13-7, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, ông Lê Văn Hoạt cho biết, dự kiến, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, 14-7, sẽ có 3 Phó Chủ tịch UBND TP trả lời chất vấn các ĐB HĐND TP.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh sẽ trả lời về kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án treo. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ trả lời về tình trạng thiếu trường mầm non ở các khu đô thị mới, khu vực có mật độ dân cư đông.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi dự kiến sẽ trả lời về tình trạng hầm bộ hành, cầu vượt tại nhiều tuyến đường chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí. Ngoài ra, đại diện các sở, ngành sẽ trả lời các câu hỏi về chất lượng công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp; các khu đô thị mới thiếu đồng bộ, thiếu hạ tầng xã hội gây bức xúc cho nhân dân.

HĐND TP đề nghị, các thành viên UBND TP trả lời cần đi thẳng vào vấn đề, không đọc lại văn bản đã gửi tới các ĐB HĐND TP.