Hà Nội ghi nhận 17.916 ca Covid-19, thấp nhất từ đầu tháng 3 đến nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Số mắc Covid-19 tại Hà Nội ngày 21-3 là 17.916 ca, tiếp tục giảm ngày thứ 10 liên tiếp và xuống mức thấp nhất từ đầu tháng 3 đến nay.
Số mắc Covid-19 tại Hà Nội đã giảm ngày thứ 10 liên tiếp (Ảnh minh họa)

Số mắc Covid-19 tại Hà Nội đã giảm ngày thứ 10 liên tiếp (Ảnh minh họa)

Theo công bố của Sở Y tế Hà Nội vào chiều tối nay, từ 18h ngày 20/3/2022 đến 18h ngày 21/3/2022 Hà Nội ghi nhận 17.916 ca bệnh, giảm hơn 1.000 ca so với hôm qua. Đây cũng là ngày có số mắc thấp nhất tại thành phố kể từ 1/3 đến nay.

Các bệnh nhân mới phân bố tại 530 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.613); Ba Vì (967); Thanh Trì (961); Hai Bà Trưng (946); Đống Đa (908).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.189.260 ca. Cùng với số mắc giảm thì số bệnh nhân nặng phải nhập viện điều trị và số ca tử vong tại Hà Nội cũng đang có xu hướng giảm.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, bình quân mỗi ngày tại thành phố chỉ ghi nhận dưới 10 ca tử vong do Covid-19, trong khi số bệnh nhân nằm viện chỉ chiếm 0,88% tổng số ca mắc.