Hà Nội FC chưa thể ra mắt V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp 2 vòng đầu tiên của V-League 2022, các trận có Hà Nội FC thi đấu buộc phải hoãn vào phút chót do liên quan Covid-19.

Giải Night Wolf V-League 2022 khai mạc trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành cùng mối lo "hoãn/hủy" thường trực, khiến các đội bóng đến ban tổ chức trong tâm trạng hồi hộp mỗi khi cập nhật kết quả xét nghiệm trước giờ bóng lăn.

Trước thềm mùa giải, ban tổ chức đã phải nới quy định để giúp các đội bóng có phương án thích ứng với diễn biến dịch. Theo đó, các CLB được đăng ký dự giải tối đa 35 cầu thủ, thay vì 30 như các mùa trước, đồng thời mỗi trận đăng ký tối thiểu 20 cầu thủ (bao gồm 1 thủ môn dự bị) để không rơi cảnh khủng khoảng lực lượng trong trường hợp có ca F0.

Trận derby Thủ đô mùa 2022 giữa Hà Nội (trái) và Viettel chưa thể lăn bóng do Covid-19

Trận derby Thủ đô mùa 2022 giữa Hà Nội (trái) và Viettel chưa thể lăn bóng do Covid-19

Thế nhưng, sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 thời gian qua khiến ít nhất 2 trận đấu đã phải hoãn.

Ở vòng 1, CLB Thanh Hóa có tới 18 trường hợp F0, buộc phải xin hoãn chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Đến vòng 2, tới lượt CLB Hà Nội phải xin hoãn trận derby Thủ đô với đương kim vô địch Viettel (theo lịch thi đấu ngày 1-3), sau khi trong đội có hơn 10 ca dương tính SARS-CoV-2, bao gồm toàn bộ 4 thủ môn.

Một trận đấu khác là Bình Định - Viettel (vòng 1) cũng suýt phải hoãn sau khi đội chủ sân Quy Nhơn liên tục ghi nhận ca mắc. Và phải tới đợt xét nghiệm sát giờ bóng lăn, CLB Bình Định mới có đủ 17 cầu thủ để đăng ký và chấp nhận thi đấu mà không có HLV chỉ đạo trực tiếp, khi cả ban huấn luyện mắc Covid-19.

V-League 2022 có 13 đội, mỗi vòng đá 6 trận, trong đó 1 đội được nghỉ. Riêng 2 vòng đấu đầu tiên đã có 2 trận đấu không thể diễn ra đúng kế hoạch và hiện chưa có lịch đá lại.

Dự báo tình hình này có thể tái diễn ở những vòng đấu tới, tuy nhiên ngay từ trước giải, cả ban tổ chức và CLB đều đã lường trước và sẵn sàng đối diện. Hơn ai hết, mỗi cầu thủ, đội bóng phải tự bảo vệ mình để có lực lượng mạnh nhất trước mỗi trận đấu.