Hà Nội đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 4.284 nhà cho người có công

ANTD.VN - Đến nay Hà Nội đã hoàn thành xây dựng 4.284 nhà cho người có công, phấn đấu hoàn thành xây dựng sửa chữa toàn bộ nhà ở cho người có công trước ngày 27-7-2017

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý lưu ý các đơn vị thực hiện nghiêm các chính sách trong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công

Chiều 18-4, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị để rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn để có giải pháp hoàn thành việc hỗ trợ, xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công trước trước ngày 27-7-2017.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, tính đến ngày 18-4-2017, đã có 4.284 hộ hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà. Trong đó, 2.013 hộ xây mới, 2.271 sửa chữa. Tổng kinh phí hộ người có công đã nhận hơn 140,2 tỷ đồng; kinh phí huy động thêm từ gia đình dòng họ là 244,6 tỷ đồng. Số hộ đang thực hiện xây dựng và sửa chữa là 1.627 hộ với kinh phí hộ người có công được tạm ứng là 19,4 tỷ đồng.

Số hộ người có công chưa thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở là 648 hộ do vướng mắc về giấy tờ đất đai, ngày khởi công, hộ có người ốm, người chết đề nghị lùi thời gian xây dựng, sửa chữa; hộ xin chuyển đổi nguyện vọng xin xây dựng thay vì sửa chữa hoặc ngược lại...

Sở LĐ-TB&XH cũng cho biết, tổng số hộ người có công phát sinh đề nghị thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa là 1.007 hộ với 643 hộ xây mới và 364 hộ sửa chữa. Một số quận, huyện báo cáo hộ phát sinh, song, đã chủ động bố trí ngân sách địa phương, vận động xã hội hóa hỗ trợ kinh phí đến các hộ gia đình người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở không đề nghị thành phố hỗ trợ như quận Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đánh giá, các quận, huyện, thị xã đã nỗ lực hoàn thành 80% công tác xây dựng và sửa chữa nhà cho người có công trên địa bàn, tiến tới hoàn thành trước ngày 27-7-2017.

Với các trường hợp phát sinh, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, thành phố sẽ hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho những trường hợp nhà ở cho người có công phát sinh và những hộ người có công đã mất nhưng còn vợ/chồng hay con cái. Thành phố đã đưa ra những giải pháp, tháo gỡ khó khăn nên các quận, huyện, thị xã cần quyết tâm triển khai thực hiện.

Đề nghị các quận, huyện, thị xã phấn đấu hoàn thành kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý các địa phương phải triển khai đúng chính sách, chế độ; tránh để xảy ra tình trạng khiếu kiện… Sở LĐTB&XH cần phối hợp với các Sở, ngành, chỉ đạo các đơn vị, quận, huyện, thị xã làm tốt công tác trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư xã hội hóa; Sở Tài chính đôn đốc các nhà tài trợ thực hiện tốt công tác hỗ trợ tài chính cho các quận, huyện, thị xã…