Hà Nội: 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

ANTĐ - Chiều 13-3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo đó, từ ngày 17-2-2016 đến 17h ngày 13-3-2016, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 87 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 40 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 47 hồ sơ tự ứng cử. Cùng với đó, có 205 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP, trong đó có 196 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 9 hồ sơ tự ứng cử.

Trước đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quan trọng về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử với số đại biểu Quốc hội được bầu là 30. 

Cũng theo Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, số đơn vị bầu cử là 30 đơn vị, tương ứng với số quận, huyện, thị xã của thành phố. Số đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 105 người. Đa số các quận, huyện, thị xã có số đại biểu được bầu từ 3-4 người. Chỉ có quận Đống Đa và huyện Đông Anh có số đại biểu được bầu là 5.