Hạ Croatia, Tây Ban Nha lần đầu vô địch Nations League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 19-6, Tây Ban Nha hạ Croatia 5-4 trên chấm luân lưu 11m để lần đầu tiên vô địch Nations League. Đây là danh hiệu đầu tiên của La Roja kể từ EURO 2012.

Cả Tây Ban Nha và Croatia đều đặt quyết tâm lớn khi bước vào trận chung kết UEFA Nations League 2022/23 trên sân De Kuip (Rotterdam, Hà Lan), khi cơn khát danh hiệu đã kéo dài với họ.

Croatia vẫn miệt mài tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên, trong khi Tây Ban Nha trải qua 11 năm tay trắng, kể từ chức vô địch EURO 2012.

Thủ thành Unai Simon chặn cú sút quyết định của Petkovic

Thủ thành Unai Simon chặn cú sút quyết định của Petkovic

Tuy nhiên, đây là một trận đấu quyết liệt hơn mong đợi và số cơ hội mà hai đội tạo ra là không nhiều. Điều đó khiến cho 90 phút thi đấu chính thức rồi 30 phút của hiệp phụ diễn ra nhàm chán và không có bàn thắng.

Modric lại lỗi hẹn với danh hiệu cùng Croatia

Modric lại lỗi hẹn với danh hiệu cùng Croatia

Hòa 0-0 sau 120 phút, hai đội buộc phải phân định chức vô địch trên loạt luân lưu định mệnh.

Ở đây, sau 6 loạt sút, trong khi Tây Ban Nha có 5 cầu thủ thực hiện thành công (Laporte đá hỏng), thì Croatia lại có 2 cầu thủ thực hiện thất bại (Lovro Majer và Bruno Petkovic), qua đó giúp "Bò tót" vô địch nghẹt thở với chiến thắng 5-4.

Tây Ban Nha lần đầu lên ngôi ở Nations League

Tây Ban Nha lần đầu lên ngôi ở Nations League

Hai năm sau khi thua Pháp ở chung kết Nations League, cuối cùng Tây Ban Nha cũng lên ngôi ở đấu trường này. Đây là danh hiệu Nations League đầu tiên trong lịch sử La Roja, cũng là danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch EURO 2012.

HLV De La Fuente tỏ ra rất mát tay khi giúp Tây Ban Nha giải cơn khát danh hiệu, chỉ khoảng nửa năm sau khi nắm quyền.