Góp phần rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, ý chí cho cán bộ, chiến sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 26-9, Cụm thi đua số 5 Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức lễ khai mạc Hội thao năm 2023 chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024). 

Hội thao được tổ chức thi đấu 5 môn gồm Bóng chuyền, Bóng bàn, Chạy ứng dụng, Bơi ứng dụng và Chiến sĩ Công an khỏe với gần 400 vận động viên tham gia của 5 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 5 và Trung đoàn CSCĐ Công an thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ, Trưởng ban tổ chức Hội thao Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại lễ khai mạc

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ, Trưởng ban tổ chức Hội thao Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thao, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Bộ Tư lệnh CSCĐ nêu rõ, thấm nhuấn lời dạy của Bác về rèn luyện sức khỏe, đồng thời cũng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác và chiến đấu, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 5 luôn tăng cường đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, thể dục thể thao phát triển cả số lượng lẫn chất lượng; giành nhiều sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, đào tạo bồi dưỡng; tạo điều kiện về thời gian, có nhiều hình thức động viên, khuyến khích CBCS rèn luyện hàng ngày...

Đại diện các đơn vị tham gia hội thao nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức

Đại diện các đơn vị tham gia hội thao nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức

Từ đó, các hoạt động thể dục, thể thao ngoài giờ như bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá; các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ và công tác rèn luyện thể lực được duy trì tập luyện thường xuyên, liên tục và đi vào chiều sâu đã góp phần rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, ý chí cho CBCS.

Hội thao được Cụm Thi đua số 5 tổ chức nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên CBCS phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời phát hiện những nhân tố xuất sắc của các đơn vị để giới thiệu, bổ sung cho các đội tuyển tham gia thi đấu thành tích cao.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu phát biểu khai mạc hội thao

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu phát biểu khai mạc hội thao

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ, Trưởng ban tổ chức Hội thao Bộ Tư lệnh CSCĐ nhấn mạnh, thời gian qua Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phong trào rèn luyện và thể dục thể thao để nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho CBCS, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đại diện vận động viên tuyên thệ tại hội thao

Đại diện vận động viên tuyên thệ tại hội thao

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị của Cụm Thi đua số 5 cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để CBCS tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao chất lượng công tác thể dục thể thao của các đơn vị; trong đó, chú trọng phát triển nhưng môn thể thao về ứng dụng nghiệp vụ, thể thao phong trào đối với những mục tiêu cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ.

Sau phần khai mạc, các VĐV đã bước vào thi đấu môn bóng chuyền và bóng bàn

Sau phần khai mạc, các VĐV đã bước vào thi đấu môn bóng chuyền và bóng bàn

Sau phần khai mạc, hội thao đã mở màn với phần tranh tài ở các bộ môn bóng chuyền và bóng bàn.