Gỗ quý từ phía Nam đóng bao tải “lọt” ra Nội Bài

ANTĐ -Đồn Công an san bay quốc tế Nội Bài- CAH Sóc Sơn liên tiếp trong 2 ngày ngăn chặn 2 vụ vận chuyển gỗ quý số lượng lớn từ phía Nam ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Trong 2 ngày liên tiếp, Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện bắt giữ 2 vụ vận chuyển gỗ quý bằng đường hàng không. 

Đêm 13-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 29C-216.64 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lái xe có tên Nguyễn Văn Trọng (SN 1991, ở Phú Cường, Sóc Sơn) khai nhận đó là hàng chở thuê cho người có tên là Phạm Văn Thành ở Vũ Thư, Thái Bình. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên thùng xe chở 10 kiện hàng bên trong chứa 23 khúc gỗ quý hiếm, có tổng trọng lượng hơn 400kg.

Số gỗ bị bắt giữ tại Đồn Công an san bay quốc tế Nội Bài


Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, số gỗ trên được vận chuyển qua đường hàng không từ phía Nam ra Hà Nội, sau đó đưa đi điểm tiêu thụ tai Bắc Ninh. Ngay sau khi tạm giữ lô hàng nói trên, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Chi cục kiểm lâm Hà Nội để xác định số gỗ là lâm sản thuộc nhóm nào để lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, vào đêm 12-1, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực kho hàng nội địa, thuộc kho hàng hóa Nội Bài (gần khu Trại Cá, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn), Đồn Công an sân bay quốc tê Nội Bài đã phát hiện 2 xe ô tô tải đang vận chuyển nhiều kiện hàng có chứa 182 khúc gỗ trắc, hương, sơn huyết có tổng trọng lượng 1.539kg. Đây đều là gỗ quý thuộc nhóm 1A và 2A, trước đó đã được vận chuyển từ miền Nam ra Hà Nội theo đường hàng không.