Giới trẻ sục sôi với nghề "canh sống"

ANTĐ - Manơcanh sống chỉ ở độ tuổi 17, 18 trẻ trung, xinh đẹp lại khoác trên mình những chiếc váy áo thướt tha, yểu điệu như những người mẫu khiến cho không ít bạn trẻ "sục sôi" với nghề, dẫu biết rằng tuổi thọ của nghề thật ngắn ngủi.
Tú Lan, một "canh sống" mới vào nghề cho biết: "Lúc đầu em cũng thấy ngại khi phải đứng mẫu trước những ánh mắt tò mò của người đi đường và khách hàng, nhưng sau vài bữa thì quen. Giờ em thích lắm. Làm nghề không chỉ vui mà còn được tự do chọn lựa những bộ váy đẹp khoác lên mình. Em rất thích".

Cũng giống như Tú Lan, cô sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Du lịch, Trần Thu Hương, chia sẻ: "Em làm manơcanh sống rất tình cờ. Mới đầu em chỉ xin vào làm nhân viên bán hàng, được vài hôm, chị Hương Ly, chủ cửa hàng hỏi em có muốn làm manơcanh sống không. Thấy hay hay với lại được mặc đẹp, thế là em đồng ý luôn. Được mặc đẹp mà chị!"

Tuy nhiên, thu nhập của một manơcanh sống lại chẳng được bao nhiêu. Thu Hương kể, trung bình, mỗi tối một manơcanh sống chỉ có thể kiếm được hơn 30.000 đồng cho hai giờ đứng làm mẫu. Hương chia sẻ: "Như em vừa bán hàng vừa tranh thủ làm manơcanh còn đỡ, mỗi tháng thu nhập cũng được 2,5 triệu, chưa kể thưởng, còn các bạn khác chỉ làm manơcanh không, chỉ được 1 triệu đồng/tháng tiền lương thôi".

Nếu như Hương đi làm để "có thêm một khoản" để "trang trải cho cuộc sống sinh viên" thì Tú Lan "đi làm chỉ vì vui và được mặc đẹp chứ không nghĩ đến chuyện kiếm tiền nhờ nghề". Bởi, đây là nghề không ổn định. Thu Hương chia sẻ: "Nghề này bạc lắm chị ạ. Cứ 3 tháng, cửa hàng đổi manơcanh một lần để làm mới hình ảnh và để khách hàng không bị nhàm chán khi bước chân vào cửa hàng, cho nên sau 3 tháng, các manơcanh phải chuyển sang cửa hàng khác hoặc tìm công việc mới để làm". Hương cũng cho biết cô là manơcanh sống có "tuổi thọ" lâu nhất tại cửa hàng, tính đến thời điểm này, Hương đã có 5 tháng làm nghề, Hương bảo rằng đó là "sự ưu ái" đối với em "nhưng cũng đã đến lúc em nhường lại chỗ đứng cho các bạn khác để làm nhân viên bán hàng đơn thuần".

Trẻ trung, tự tin và xinh đẹp, yếu tố để làm "canh sống"

Những cô gái ở độ tuổi 17 - 19

rất nhí nhảnh

dịu dàng

và dễ thương

Tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp

"Canh sống" khiến cho nhiều người đi qua phải đứng lại ngắm nhìn