Theo cáo buộc của cơ quan công tố: Ngày 30-3-2011, Nguyễn Duy Phong cùng Phùng Xuân Tuyết, Phùng Văn Kiên (cùng SN 1995, đều trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì), Nguyễn Danh Tùng (SN 1995, trú tại thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội) là học sinh lớp 10, Trường PTTH Quảng Oai – Ba Vì, trốn học đi chơi Bi-a ăn tiền. Tàn cuộc chơi, Nguyễn Duy Phong thua và nợ Phùng Xuân Tuyết 700 nghìn đồng.
Bị cáo Nguyễn Duy Phong tại phiên tòa sáng nay |
Sau đó, mỗi lần đi học, Tuyết, Kiên và Tùng đều tìm Phong để đòi tiền, Phong đều xin khất nợ. Ngày 2-4, trong lúc Kiên, Tùng gặp Nguyễn Duy Phong ở trường và đòi tiền thì Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú tại thôn Chu Quyến, xã Chu Minh) cũng đi đến. Nguyễn Tuấn Anh nói với Phong: “Nếu không trả được thì đừng có đi học!”. Sau đó Tuấn Anh dùng tay tát và đánh cảnh cáo Phong. Thấy thế, một số bạn học cùng trường chạy đến can ngăn thì Tuấn Anh bỏ đi. Hôm sau (3-4), Nguyễn Duy Phong đến nhà Nguyễn Chí Đạt (SN 1995, ở xã Minh Châu, huyện Ba Vì - là bạn học cùng khóa) chơi. Tại đây, Phong thấy Đạt có con dao gọt hoa quả rất nhọn và sắc. Vẫn ấm ức vì bị Tuấn Anh đánh, Phong liền hỏi mượn để phòng thân.
Phong bị Cảnh sát dẫn giải về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc |
Ngay sau đó, Tuấn Anh được đưa đến Phòng y tế của Trường cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (thị xã Sơn Tây). Do vết thương quá nặng, Nguyễn Tuấn Anh đã bị tử vong. Còn Nguyễn Duy Phong cũng bị CA thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì bắt giữ. Hành vi trên của Nguyễn Duy Phong đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội giết người theo quy định tại Điều 93, khoản 1, điểm c – BLHS.
Mời các bạn theo dõi chi tiết trên báo ANTĐ phát hành vào ngày mai (24-9).