Giết hại dã man bé trai, cướp dây chuyền bạc

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua  (28-4), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quang (SN 1999, trú ở thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh, đối tượng này phải chấp hành chung là 12 năm tù giam. Đây cũng là mức án cao nhất dành cho đối tượng phạm tội chưa đủ 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là bé Hà Văn Th mới 5 tuổi 11 tháng, trú cùng địa phương.

“Nghiện” điện tử xèng, Nguyễn Văn Quang đã sát hại dã man bé trai 5 tuổi  

Tại giai đoạn điều tra, trước tòa, Nguyễn Văn Quang khai nhận, tối 29-8-2013, đối tượng ra khu vực Điếm của thôn để xem tập văn nghệ. Tại đây, Quang thấy bé Hà Văn Th đeo sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ. Thực hiện ý đồ cướp sợi dây chuyền của bé trai cùng xóm, đối tượng đã dùng tay giật mạnh nhưng không được. Nung nấu ý định phải cướp bằng được tài sản, đến 21h15 cùng ngày, Quang rủ bé Th đi trộm bưởi của một gia đình ở gần đó.

Khi đã vào sâu trong vườn, sát bờ ao nhà ông Nguyễn Chi Hốt (cùng thôn), Quang tiếp tục giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Bị cháu Th đòi lại, đối tượng vờ ra điều kiện và bảo bé trai quay mặt về phía ao. Ngay sau đó Quang cầm viên gạch đập thẳng vào gáy bé Th. Bị đánh đau, bé trai bật khóc kêu cứu. Sợ bị mọi người phát hiện, hung thủ liền dùng tay đẩy bé Th ngã xuống ao, song cậu bé vẫn cố sức bò lên được. Tiếp tục hành vi tàn ác, hung thủ túm lấy bé Th bóp cổ cho tới khi bé trai này không còn cử động. Chưa chịu dừng lại, đối tượng đẩy bé Th xuống ao một lần nữa cho chết hẳn. 

Lấy được sợi dây chuyền bạc, Quang về nhà ngủ và hôm sau mang đi bán lấy 220.000 đồng. Toàn bộ số tiền này, được hung thủ “nướng” hết vào “điện tử xèng”. Sau đúng 1 ngày gây án, Nguyễn Văn Quang bị bắt giữ. Về phần nạn nhân, giám định pháp y cho thấy, cùng với vết thương ở gáy thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Th là do ngạt nước… 

Với các hành vi dã man như nêu trên tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định việc truy tố Nguyễn Văn Quang về các tội “Giết người” với những tình tiết giết trẻ em, để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác và tội “Cướp tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Từ đó, đại diện VKS đề nghị tòa án áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc đối với bị cáo. Đồng quan điểm với cơ quan truy tố, song xét thấy ở vào thời điểm gây tội ác, bị cáo mới 14 tuổi 5 tháng 1 ngày nên TAND TP Hà Nội chỉ có thể áp dụng và xử phạt Nguyễn Văn Quang 12 năm tù giam về cả 2 tội danh bị đưa ra xét xử.