Giết bạn vì 300 ngàn đồng "đánh rơi"

ANTĐ -Dù anh Hạnh đã khẳng định rằng mình không nhìn thấy hay nhặt được số tiền đó, nhưng anh Kiếm vẫn không tin, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát, trong lúc nóng giận anh Hạnh đã dùng dao đâm khiến anh Kiếm tử vong.

Ngày 22-8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hạnh (SN 1968) trú tại thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, vào ngày 12-3-2013 nhóm bạn gồm anh Hồ Vĩnh Luận (SN 1977) và anh Mai Văn Nhớ (SN 1982) rủ nhau đến nhà anh Mai Văn Kiếm (SN 1966) đều trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, để uống rượu.

Sau khi kết thúc chầu nhậu tại nhà anh Kiếm, cả nhóm lại kéo nhau đến nhà anh Hồ Vĩnh Luận để tiếp tục chén tạc, chén thù. Được một lúc thì cuộc nhậu kết thúc, thay vì về nhà, tất cả mọi người lại rủ nhau đến nhà anh Nguyễn Văn Hạnh trú cùng xóm để chơi.

Thấy bạn đến nhà, anh Hạnh nhiệt tình mang rượu ra đãi bạn. Sau khi hết rượu, mọi người ra về thì anh Hạnh lên giường đi ngủ. Tầm 1 giờ sau, anh Hạnh bị đánh thức khi anh Kiếm đến nhà để tìm số tiền 300 ngàn đồng, mà theo anh Kiếm là bị mất trong lúc nhậu.

Bị cáo Nguyễn Văn Hạnh tại phiên tòa

Dù anh Hạnh và cả gia đình khẳng định là không thấy số tiền đó, tuy nhiên anh Kiếm vẫn không tin. Hai bên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc không kiềm chế được mình, Hạnh vớ lấy con dao nhọn đâm một nhát vào ngực khiến Kiếm gục xuống đất.

Ngay sau đó, anh Kiếm được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo bản giám định pháp y tâm thần của Trung tâm giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An kết luận, bị can Nguyễn Văn Hạnh có hành vi rối loạn tâm thần và đã từng được gia đình đưa đi chữa bệnh tâm thần vào năm 2012.

Tại phiên tòa, bị cáo Hạnh đã thành khẩn khai báo, xin giảm án để sớm trở về với gia đình, xã hội. HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hạnh 10 năm tù; bồi thường cho gia đình bị hại 86 triệu đồng.