Giết bạn cùng làng

ANTĐ - Sau phiên tòa sáng qua (22-1), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Văn Minh (SN 1993, trú ở xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”. Cùng tội danh, Đặng Đình An (SN 1992, trú cùng xã Lam Điền) cũng phải nhận 20 năm tù giam. Nạn nhân là anh Đặng Văn Quyết (SN 1987), cùng ở xã.

Nhiễm máu côn đồ, Minh và An phải trả giá đắt vì hành vi giết người

Diễn biến phiên tòa cho thấy, tối 8-6-2013, Đặng Đình An điều khiển xe máy chở Lê Văn Minh đi chơi. Đến đoạn đê sông Đáy, thuộc thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền thì gặp Lê Xuân Mạnh (SN 1989) đi xe máy chở anh Đặng Văn Quyết cùng một số thanh niên khác điều khiển xe máy đi dàn hàng ngang trên đường. Sau khi lách vượt lên phía trước, An và Minh nhận thấy có xe máy bám theo phía sau nên nghĩ rằng nhóm Mạnh đuổi đánh. Đến ngã ba gốc cây đề, thuộc thôn Lam Điền, xã Lam Điền, An bất ngờ dừng lại để Minh nhảy xuống nhặt viên gạch ven đường. Truy đuổi nhóm thanh niên đi phía trước, hai đối tượng ép xe máy của một thanh niên cùng đi với nhóm Mạnh, dùng gạch đập vào lưng anh này. Tiếp theo, An lại tăng tốc và đuổi kịp xe máy do Mạnh chở Quyết đi phía trước. Tuy nhiên, do hai nhóm thanh niên nhận ra nhau và cùng là người địa phương nên không xảy ra đánh lộn. Nhưng ngay sau đó, thanh niên vừa bị Minh nện gạch vào lưng đi tới, dẫn đến hai bên chửi bới nhau. Thấy An bị chửi, Minh  xông tới đánh đối phương túi bụi. Cuộc va chạm lại được hai bên tự hòa giải. 

Mặc dù xô xát đã lắng dịu, nhưng khi An và Minh vừa ngồi lên xe thì Quyết lại chửi. Máu côn đồ nổi lên, An liền lẳng xe máy xuống đất, chạy tới đống gạch ở gần đó vớ một viên, rồi quay lại đập thẳng vào đầu đối thủ. Hưởng ứng máu côn đồ của đồng bọn, Minh cũng nhặt gạch choảng thanh niên cùng làng một nhát vào đầu. Chưa hả cơn điên, đối tượng này sau đó vứt gạch đi và chạy tới xe máy lấy con dao bầu ra đâm một nhát vào đùi phải đối thủ. Gây án xong, hai đối tượng bỏ trốn. Về phần nạn nhân, tuy được nhóm thanh niên đi cùng đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu, song do thương tích quá nặng nên đã tử vong. Giám định pháp y sau này cho thấy, nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có vết thương ở đùi gây đứt động mạch chủ, dẫn đến mất máu cấp và không thể hồi phục. 

Bị đưa ra xét xử trước tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại toàn bộ nội dung, diễn biến vụ án như nêu trên. Quá trình thẩm vấn, tranh luận, tòa án thấy rằng hành vi của Minh và An là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện rõ sự côn đồ hung hãn và đã tước đoạt mạng sống của anh Quyết. Do đó, tòa nhấn mạnh cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc thì mới đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Với những đánh giá ấy, Tòa án Hà Nội đi đến quyết định xử phạt Lê văn Minh tù chung thân và Đặng Đình An 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.