Giảng viên Luật tham gia “chạy án”

ANTĐ - Vị giảng viên “liều lĩnh” đó là ông Nguyễn Thế Quyền - cán bộ khoa Luật trường Đại học Thương mại, trụ sở tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngày 8-12, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Quyền về hành vi “Làm môi giới hối lộ” (điều 290 BLHS). Trước đó, ngày 28-11, CQĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với vị giảng viên đại học này. Theo cơ quan tố tụng, ông Quyền được cho là có liên quan đến việc “chạy án” cho 1 bị can trong vụ án ma túy đang bị công an tỉnh Bắc Giang thụ lý điều tra. Thông qua một người bạn, ông Quyền đã tiếp cận với đường dây “chạy án” trên, và đã nhận một khoản tiền khá lớn của “thân chủ” thông qua bạn mình. Quá trình khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Quyền tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ được một phần trong số tiền mà vị giảng viên đại học này từng nhận của “đối tác”.