Giăng bẫy tống tiền 'quý ông' quen biết qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội Tinder, Nguyễn Tuấn Anh đã có những bức ảnh “nóng” của Nguyễn Tuyết Anh và tống tiền. Vì không có tiền nên Tuyết Anh đã đồng ý cùng “giăng bẫy tống tình” những người đàn ông khác.

Tiếp nhận đơn trình báo của anh A, ở Hà Nội, về việc một đối tượng yêu cầu đưa số tiền 100 triệu đồng, nếu không sẽ đăng ảnh nhạy cảm khi anh đi nhà nghỉ lên mạng xã hội. Theo trình báo của anh A, thông qua mạng xã hội Tinder, anh có quen biết với một cô gái tự nhận mình là sinh viên Đại học. Sau nhiều lần trò chuyện, cô gái hẹn anh đi nhà nghỉ.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Rời khỏi nhà nghỉ, anh nhận được điện thoại với nội dung: “Ông vừa ngủ với vợ tôi ở khách sạn ra, ông định giải quyết như thế nào”. Do lo sợ sự việc bị phát tán, anh A xin được đền bù 20 triệu đồng.

Người đàn ông không đồng ý, yêu cầu phải chuyển 50 triệu đồng và tắt máy. Ngay sau đó, anh A nhận được hình ảnh nhạy cảm của mình trong nhà nghỉ. Lo sợ các hình ảnh bị lộ ra ngoài ảnh hưởng đến gia đình, công việc nên anh A đã gọi điện thoại lại cho người đàn ông và chuyển tiền theo yêu cầu.

Chưa dừng lại ở đây, người đàn ông lạ một lần nữa gọi điện thoại cho anh A, yêu cầu đưa thêm 50 triệu đồng nữa vì anh A “quan hệ” với vợ anh ta 2 lần. Anh A nói mình không có tiền, xin được chuyển thêm 25 triệu đồng nhưng người đàn ông không đồng ý.

Dẫu vậy, anh A vẫn chuyển 25 triệu đồng. Do bị đe dọa liên tục nên tối 3-11, anh A chuyển thêm 3 triệu đồng nữa cho đối tượng.

Sợ sự việc bại lộ nếu không đưa tiền, anh A quyết định trình báo cơ quan công an. Chỉ trong một thời gian ngắn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Nam Từ Liêm đã làm rõ đối tượng liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản anh A là Nguyễn Tuyết Anh (SN 2003) trú tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993) trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, Tuyết Anh và Tuấn Anh quen nhau qua mạng xã hội Tinder. Trong một lần đi nhà nghỉ, Tuấn Anh đã chụp lại hình ảnh nhạy cảm của Tuyết Anh; sau đó, yêu cầu phải đưa 15 triệu đồng nếu không sẽ đăng hình ảnh nhạy cảm, cùng việc tiết lộ mối quan hệ của 2 người lên mạng xã hội để cho bạn bè, người quen của Tuyết Anh biết, cũng như trên trang Facebook của trường Đại học nơi cô gái này đang theo học.

Do lo sợ sự việc bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội nên Tuyết Anh thực hiện chuyển khoản số tiền 2 triệu đồng cho Tuấn Anh. Thấy Tuyết Anh dễ tin người, dễ bị điều khiển, sai khiến, lại đang bị khống chế bằng ảnh “nóng”, Tuấn Anh ngỏ ý rủ nữ sinh phối hợp kiếm tiền

Theo đó, Tuyết Anh sử dụng Tinder để tìm người có nhu cầu quan hệ tình dục. Khi quen được đối tượng thì cố gắng lấy được số điện thoại chính chủ, khi “vui vẻ” cố gắng chụp được ảnh nhạy cảm, có mặt của đối tượng và cung cấp địa điểm khách sạn cho Tuấn Anh.

Sau đó Tuấn Anh sẽ đến chụp ảnh đối tượng ra vào khách sạn; bám theo đối tượng để tìm hiểu nơi ở, nơi làm việc. Từ thông tin mà Tuyết Anh cung cấp để liên hệ tống tiền đối tượng, đe dọa rằng nếu không gửi tiền thì sẽ gửi video, hình ảnh đời sống không lành mạnh của họ cho cơ quan hoặc nơi ở, gia đình. Khi đối tượng chuyển tiền, Tuấn Anh và Tuyết Anh sẽ chia đôi.

Với thủ đoạn này, ngoài vụ việc với anh A, các đối tượng còn gây ra một vụ việc khác, chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng.